Gia hạn lực lượng tăng cường phái bộ Cote d'Ivoire

HĐBA đã thông qua nghị quyết kéo dài thời gian triển khai của lực lượng tăng cường cho Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Cote d'Ivoire.
Ngày 29/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kéo dài thời gian triển khai của lực lượng tăng cường cho Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cote d'Ivoire (UNOCI).

Nghị quyết 1992 của Hội đồng Bảo an cho phép Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp tục duy trì việc triển khai 2.000 quân, lực lượng được bổ sung cho UNOCI từ tháng 1/2011 cho đến ngày 31/7/2011.

Ba máy bay trực thăng vũ trang được tăng cường từ Phái bộ Liên hợp quốc tại Liberia (UNMIL) cũng sẽ tiếp tục ở lại Cote d'Ivoire cho đến ngày 30/9/2011. Ngoài ra, Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu Tổng Thư ký từ nay đến ngày 15/9 phải có các phân tích và đề xuất mới cho việc sắp xếp hoạt động của Liên hợp quốc tại Cote d'Ivoire.

Tình hình bạo lực tại Cote d'Ivoire đã bùng phát sau cuộc bầu cử tháng 11/2010 khi cựu Tổng thống Laurent Gbagbo không thừa nhận thất bại và trao quyền lực cho ông Alassane Ouattara, người được cộng đồng quốc tế công nhận giành chiến thắng.

Để hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình tại Cote d'Ivoire, ngày 19/1/2011, Hội đồng Bảo an đã thông qua Nghị quyết 1967, theo đó quyết định tăng cường thêm 2.000 quân và 3 trực thăng vũ trang cho UNOCI. Theo Nghị quyết 1967, lực lượng tăng cường này có thời hạn triển khai đến ngày 30/6/2011.

Mặc dù giữa tháng 4, ông Laurent Gbagbo đã bị bắt giữ và ông Alaxan Oatara sau đó đã nhậm chức, nhưng trong lá thư gửi Hội đồng Bảo an đầu tháng 6/2011, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng tình hình an ninh tại Cote d'Ivoire còn rất mong manh, nguy cơ mất an ninh và bạo lực bùng phát trở lại vẫn cao nên đề nghị tiếp tục duy trì lực lượng tăng cường cho UNOCI./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục