Giá hàng hóa tuần này sẽ vẫn giữ mức ổn định

Theo dự báo của các chuyên gia thương mại, giá các loại hàng hóa trong tuần từ 26/10 sẽ tiếp tục duy trì mức tương đối ổn định.
Bộ Công Thương cho biết, sau hai tuần, lượng tiêu thụ các mặt hàng vật liệu xây dựng và các loại lương thực thực phẩm tăng cục bộ ở một số địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai, nhưng từ 20/10 trở lại đây nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng này đã trở về mức bình thường.

Tại các siêu thị trên cả nước, sức tiêu thụ hàng hóa nhìn chung không có biến động mạnh. Riêng mặt hàng sữa nội tiếp tục lượng bán ra tăng - tín hiệu tích cực từ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo Bộ Công Thương, trước những biến động của giá hàng hóa trên thị trường thế giới và nhu cầu tiêu thụ trong nước, giá một số mặt hàng trong nước như phân bón, thép có sự biến động.

Đối với mặt hàng thép, do nguồn cung dư thừa; nhu cầu tiêu thụ chững lại; áp lực cạnh tranh của thép ngoại, buộc các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước giảm giá bán nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Giá thép tại nhà máy giảm 100-150.000 đồng/tấn đối với thép cây, 200.000 đồng/tấn đối với thép cuộn, so với cuối tháng 9 vừa qua. Với mức giảm này, giá thép trong nước vẫn còn khá cao so với giá thép các nước trong khu vực và so với giá thành thực tế.

Mặt hàng phân bón, giá đang có xu hướng tiếp tục giảm do lượng phân bón tồn kho tương đối lớn trong khi nhu cầu vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, khi vụ Đông xuân bắt đầu, nhu cầu phân bón sẽ tăng trở lại, cùng với đó là thị trường phân bón trên thế giới đang có dấu hiệu tăng trở lại, sẽ tác động đến giá phân bón trong những tháng tới.

Vì vậy, các chuyên gia thương mại dự báo giá các loại hàng hóa trong tuần từ 26/10 sẽ tiếp tục duy trì mức tương đối ổn định; giá phân bón sẽ có xu hướng tăng nhẹ trở lại khi vào vụ Đông Xuân.

Ngoài ra, mặt hàng thép xây dựng do nguồn cung nhiều và cạnh tranh của thép ngoại nên giá sẽ duy trì ở mức ổn định. Bên cạnh đó, thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa khô hanh nên những loại mỹ phẩm như kem dưỡng da, kem dưỡng ẩm, sữa dưỡng thể…, cũng có khả năng được tiêu thụ mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục