Giá hoa cao giúp người trồng hoa Nam Định tăng thu nhập

Người dân vùng trồng hoa xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, đang ngày đêm chăm sóc, giúp các loại hoa nở đúng vào dịp Tết để bán được giá hơn.
Giá hoa cao giúp người trồng hoa Nam Định tăng thu nhập ảnh 1Nghề trồng hoa nhiều năm qua đã mang lại nguồn thu lớn cho người dân ở các vùng trồng hoa tỉnh Nam Định. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Càng đến ngày cận Tết, giá các loại hoa tại Nam Định tăng cao. Nhiều hộ trồng hoa không đủ hoa để bán, hoa cắt đến đâu thương lái mua đến đó.

Nghề trồng hoa nhiều năm qua đã mang lại nguồn thu lớn cho người dân ở các vùng trồng hoa tỉnh Nam Định.

Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, được xem là vùng trồng hoa lớn nhất tại Nam Định. Dọc đê sông Hồng là những cánh đồng hoa bạt ngàn, các loại hoa thi nhau khoe sắc. Ban ngày tấp nập cảnh người đến xem hoa, mua bán hoa. Đêm về, ánh điện tại các vườn hoa sáng bừng cả vùng quê này.

[Làng hoa Hà Nội vào vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023]

Vừa làm cỏ cho ruộng dơn của gia đình, ông Phan Văn Nguyên, thôn Bình Dân, xã Mỹ Tân, cho biết năm nay, gia đình trồng 10 mẫu dơn (3.600m2).

Vụ hoa dịp Tết năm ngoái, dơn được mùa, dễ bán, doanh thu của gia đình đạt khoảng 400 triệu đồng, sau trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 250 triệu đồng.

Năm nay, tại thời điểm đầu tháng 1/2023, giá hoa dơn đang ở mức 7.000 đồng/bông. So với mức giá hoa cùng thời điểm năm ngoái (4.000 đồng/bông), năm nay giá hoa cao hơn 3.000 đồng/bông.

Theo ông Nguyên, thời tiết năm nay không thuận lợi, nắng nhiều, nhiệt cao, sau đó lại lạnh sâu đột ngột khiến cho việc trồng dơn vụ Tết gặp nhiều khó khăn. Dơn là giống hoa dễ trồng, dễ chăm nhưng ưa lạnh. Nhiệt độ sinh trưởng thích hợp chỉ khoảng 20 độC song đúng vào thời điểm xuống giống vụ hoa Tết, nắng nhiều, nhiệt cao khiến cây thối củ, thối rễ.

Những gia đình mua củ giống hoa nội hầu như bị hỏng nhiều. Cây thối củ, thối rễ chết phân nửa. Những hộ trồng dơn ngoại thì khá hơn, nhưng trồng 10 cây chỉ sống được 7 cây.

Thời tiết không thuận lợi cũng khiến các hộ trồng hoa cúc cũng gặp không ít khó khăn.

Theo người trồng hoa ở đây, thời điểm xuống giống cúc (vào đầu tháng 11) gặp mưa lớn, sau đó lại nắng liên tục với nền nhiệt độ cao khiến cho cây hoa phát triển chậm, hoa ra không đều, bông hoa không đẹp bằng các năm trước.

Anh Phạm Đức Thuận, xóm Hồng Hà 1, xã Mỹ Tân, cho hay gia đình trồng 3 sào cúc. Năm nay, ngoài việc thời tiết khắc nghiệt hơn, giá cây giống, phân bón đều tăng nên giá hoa cũng tăng theo. Hiện giá hoa tại vườn khoảng 150.000 đồng/bó (50 bông), cao hơn từ 10-15% so với năm ngoái. Những ngày cận Tết chắc chắn giá hoa cúc còn lên cao hơn nữa, có thể ở mức hơn 200.000 đồng/bó. Nhờ giá hoa cao nên thu nhập của người trồng hoa vẫn tăng cao hơn mọi năm.

Người dân vùng trồng hoa xã Mỹ Tân đang ngày đêm chăm sóc, giúp các loại hoa nở đúng vào dịp Tết để bán được giá hơn. Hoa ở Mỹ Tân nổi tiếng bông to, màu đẹp, lâu tàn nên không chỉ vào dịp Tết mà vào mùa các loại hoa trong năm, khá đông thương lái khắp các tỉnh, thành phố đã về đây để khảo sát, đặt mối mua hoa từ sớm.

Xã Mỹ Tân có vị trí thuận lợi, nằm ven sông Hồng và sông Đào, đất đai được phù sa bồi đắp, màu mỡ thích hợp cho việc trồng hoa. Toàn xã có khoảng 130ha đất trồng các loại hoa cúc, dơn, ly… trong đó hoa cúc là chủ yếu.

Đây là nơi cung cấp hoa cho nội thành Nam Định và các tỉnh lân cận như: Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam… Nghề trồng hoa đã và đang mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Bình quân mỗi sào hoa cho thu nhập từ 30-40 triệu đồng/vụ.

Để nâng cao giá trị nghề trồng hoa, nhiều năm qua, người dân xã Mỹ Tân đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống hoa mới về trồng phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Xã Mỹ Tân cũng đã quy hoạch và xây dựng vùng trồng hoa trọng điểm tại thôn Hồng Hà 1 và Hồng Hà 2; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị trên diện tích canh tác cho người dân../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục