Giá hoa tại Đà Lạt ở mức khá cao, Huế rẻ chưa từng có

Thành thông lệ, cứ sau mỗi dịp 23 tháng Chạp hằng năm, người dân các vùng trồng hoa nổi tiếng tại Đà Lạt lại nhộn nhịp thu hoạch hoa Tết để kịp thời cung cấp ra thị trường.
Giá hoa tại Đà Lạt ở mức khá cao, Huế rẻ chưa từng có ảnh 1Một vườn hoa layơn tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Thành thông lệ, cứ sau mỗi dịp tiễn ông Táo 23 tháng Chạp hàng năm, người dân các vùng trồng hoa nổi tiếng tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) lại nhộn nhịp thu hoạch hoa Tết để kịp thời cung cấp ra thị trường.

Những ngày này, chị Lương Thị Chung (làng hoa Thái Phiên) như “ăn ngủ” cùng vườn hoa Tết diện tích trên 7.000m2. Đã vào cao điểm thu hoạch vụ hoa Tết, gia đình chị phải huy động hết công lao động và thuê thêm chục người làm công. Từ sáng đến tận khuya, tất bật người ra vào vườn hoa, thay nhau đóng gói chuyển hoa lên xe tải chờ sẵn để chở đi Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội…

Tại làng hoa Hà Đông - làng hoa đầu tiên của Đà Lạt, các nhà vườn cũng gấp gáp chọn cắt những cành hoa cúc đẹp nhất cung cấp ra thị trường. Nào cúc kim cương, cúc đại đóa, cúc saphia, tua xanh… đủ cả loại màu sắc khác nhau, mỗi loại một vẻ khoe sắc chào Xuân.

Để kịp tiến độ, nhiều nhà vườn thuê thêm hàng chục lao động cắt hoa vào ban đêm, ban ngày dành thời gian đóng gói và vận chuyển ra xe tải đang chở sẵn. Tất cả các công đoạn được phối hợp nhịp nhàng, thuần thục trong không khí hối hả của những ngày cuối năm.

Giá hoa Tết Đà Lạt đang ở mức khá cao nên nhiều nhà vườn rất phấn khởi. Hoa lyly bán tại vườn dao động từ mức 170.000-200.000 đồng/bó 5 cành, hoa cát tường 55.000-65.000 đồng/kg, hoa cúc các loại dao động từ 2.500-3.500 đồng/cành…

Đặc biệt hoa layơn tại Hiệp An, vùng trồng layơn Tết lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, mấy ngày nay giá tăng cao đáng kể, dao động từ 3.000-5.000 đồng/cành (một bó 10 cành khoảng 30.000-50.000 đồng), cao gấp 10 lần so với hơn một tuần trước. Nguyên nhân do trước đó có đến một nửa diện tích hoa Tết ở Hiệp An đã bung nở sớm khiến lượng hoa bị sụt giảm đáng kể khi vào cao điểm như hiện nay.

Trái ngược với không khí nhộn nhịp của Đà Lạt, các chợ hoa trước khu vực Phu Văn Lâu, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh và nhiều đường phố ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến thời điểm hiện tại vẫn thưa vắng người mua.

Chị Vân, ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết ở các chợ Bến Ngự, An Cựu, Đông Ba, nhiều loại hoa giá rẻ chưa từng thấy. Điển hình là hoa layơn nhập từ Đà Lạt, Phú Yên chỉ có giá từ 10.000-15.000 đồng/10 bông. Đã công tác ở Huế mấy chục năm bây giờ chị Vân mới thấy lần đầu tiên có tình trạng hoa rẻ như vậy, chứ mấy năm trước 10 bông hoa layơn có giá xấp xỉ 100.000 đồng.

Đang lúi húi bê hai chậu hoa thạch thảo lên xe, anh Đông nhân viên khách sạn ở đường Bến Nghé cho hay, giá của loại hoa này cũng chỉ có 300.000 đồng/cặp, chỉ bằng 1/3 của năm trước.

Anh Hùng, chủ cơ sở bán hàng mộc mỹ nghệ tại đường Trần Hưng Đạo, cũng vừa mua hai chậu cúc vàng với giá 150.000 đồng; loại hoa này mấy năm trước mỗi cặp có giá bán từ 250.000-550.000 đồng; thậm chí cúc đại đóa mang từ Đà Lạt về có giá lên tới 1,5 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục