"Gia Lai cần chú trọng đào tạo cán bộ dân tộc"

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý, Gia Lai phải chú trọng đào tạo cho cán bộ cơ sở, đặc biệt cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số.
Làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý thời gian tới, Gia Lai phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về mọi mặt cho cán bộ cơ sở, đặc biệt cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số.

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị. Muốn xóa đói, giảm nghèo bền vững, tỉnh phải quan tâm hơn nữa đến giáo dục và đào tạo để có nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao dân trí.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp vào năm tới, Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ tỉnh Gia Lai phải chuẩn bị tốt về nhân sự và các văn kiện trình đại hội. Về nhân sự, trong các cấp ủy khóa tới, tỉnh cần xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi, tỷ lệ người dân tộc thiểu số, tỷ lệ nam-nữ.

Tổng Bí thư đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế-xã hội những năm vừa qua. Tỉnh đã quan tâm giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều giải pháp giải quyết việc làm cho lao động ở vùng nông thôn. Công tác xóa đói giảm nghèo, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ.

Đặc biệt, tỉnh rất quan tâm đến bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc, nổi bật trong năm 2009 đã tổ chức thành công Festival cồng chiêng quốc tế tại Gia Lai. Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh rất coi trọng công tác quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, các đoàn thể quần chúng. Tình hình chính trị-trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Trong định hướng phát triển những năm tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Rừng có vị trí quan trọng hàng đầu của Tây Nguyên, nên việc giữ rừng cũng là nhiệm vụ quan trọng số 1 của Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên. Gia Lai phải có biện pháp hiệu quả để giữ được diện tích rừng hiện nay và cùng các bộ ngành Trung ương nghiên cứu cơ chế chính sách để người dân yên tâm sống bằng nghề rừng và tích cực bảo vệ rừng.

Bên cạnh việc quy hoạch các vùng cây tập trung như cao su, cà phê, tiêu, Gia Lai cần phát triển công nghiệp chế biến để tăng giá trị của sản phẩm. Những lĩnh vực công nghiệp được lựa chọn phải là những ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao và không gây ô nhiễm môi trường.

Theo báo cáo của Đảng bộ tỉnh, đến thời điểm này, Gia Lai đã có 13 chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra đến năm 2010 đã hoàn thành và 12 chỉ tiêu đến năm 2010 sẽ hoàn thành, còn 7 chỉ tiêu, mục tiêu khó có khả năng đạt được.

Bốn năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 13,69% (vượt 1,19% so với kế hoạch). Thu nhập bình quân đã tăng từ 5,1 triệu đồng/người năm 2005 lên 12,5 triệu đồng người năm 2009. Vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong gần 4 năm đã huy động được trên 23.000 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có 267 công trình thủy lợi với năng lực tưới gần 36.000ha, đang thi công các công trình thủy lợi lớn như hồ Ea Mlah, Ia Lâu.

Các công trình giao thông quan trọng được mở rộng như quốc lộ 19, 14,14C, đường Đông Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thành phố Pleiku. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2009 ước đạt 1.900 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm nhanh từ 29,8% năm 2005 còn 14,3% tính đến cuối năm 2009.

Nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2009), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và miền Trung (Bộ Công an)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục