Gia Lai: Được nghỉ học rủ nhau tắm ao, ba học sinh tử vong

Gia Lai: Được nghỉ học rủ nhau tắm ao, 3 học sinh tiểu học tử vong

Chiều 4/3, tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai (Gia Lai) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tử vong.
Gia Lai: Được nghỉ học rủ nhau tắm ao, 3 học sinh tiểu học tử vong ảnh 1Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh: Nguyễn Hoài Nam/TTXVN)

Chiều 4/3, tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai (Gia Lai) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba học sinh tiểu học tử vong.

Các nạn nhân gồm Puih Khưn (8 tuổi), Puih Phơn (9 tuổi) và Ksor Lực (8 tuổi), học sinh lớp 2 và lớp 3 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, trú cùng làng Blang I, xã Ia Dêr.

Theo người nhà của các em kể lại, chiều 4/3 được nghỉ học nên ba em rủ nhau đi chơi. Khoảng 6 giờ tối, khi đi làm rẫy về không thấy con, cha mẹ các em mới đi tìm và phát hiện quần áo của các em trên bờ ao nước tưới càphê của một hộ dân trong làng.

Sau 1 giờ tìm kiếm, thi thể các em đã được tìm thấy và đưa về gia đình.

Do điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc vui chơi giải trí còn hạn chế nên các con sông, suối và ao hồ chính là những địa điểm lý tưởng để các em ở vùng nông thôn tìm đến tắm vào những ngày nắng nóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục