Gia Lai: Sập hố móng khi đang xây cầu dân sinh, làm 2 người thiệt mạng

Ngày 19/12, một nhóm công nhân người địa phương khi đang đào hố móng cho một cây cầu dân sinh tại làng Hde, xã Đăk Tơ Ve, huyện Chư Păh, Gia Lai thì đất sạt xuống khiến 3 người bị đất đá vùi lấp.
Gia Lai: Sập hố móng khi đang xây cầu dân sinh, làm 2 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh (Gia Lai) cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ, ngày 19/12, một nhóm công nhân người địa phương khi đang đào hố móng cho một cây cầu dân sinh do các tổ chức từ thiện quyên góp kinh phí xây dựng tại làng Hde, xã Đăk Tơ Ve, huyện Chư Păh thì đất sạt xuống khiến 3 người bị đất đá vùi lấp.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các công nhân khác đang làm gần đó đã đến đào bới đất đá, đưa 3 nạn nhân ra khỏi hố móng nhưng 2 người đã tử vong, 1 người bị thương.

[Xe container kéo sập dầm cầu bộ hành: Sẽ xử lý nghiêm các sai phạm]

2 nạn nhân tử vong tên là Ap (27 tuổi) và T (39 tuổi) là 2 anh em ruột. Nạn nhân bị thương tên T. Cả 3 nạn nhân đều trú tại làng Hde, xã Đăk Tơ Ve, huyện Chư Păh.

Được biết, cách địa điểm cầu đang thi công khoảng 10m, trước đây, có một cây cầu treo tạm do người dân làm bằng những thanh gỗ nhỏ nối lại bằng dây cáp.

Cầu xuống cấp trầm trọng, thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa, rất nguy hiểm cho người qua lại.

Khoảng 1 tháng trước, một số nhà từ thiện đã hỗ trợ bà con kinh phí khoảng 700 triệu đồng làm cầu bêtông thay thế cầu treo cũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục