Gia Lai: Tai nạn môtô liên hoàn, 2 người chết, 5 người bị thương

Đinh Lic, 16 tuổi, điều khiển môtô đi không đúng phần đường, va chạm với xe môtô lưu thông theo hướng ngược lại rồi tiếp tục lao về phía trước và tông vào xe môtô khác.

Ngày 27/3, theo thông tin từ Công an huyện Kbang (Gia Lai), trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến hai người chết, năm người bị thương.

Hiện năm nạn nhân bị thương đã được xuất viện, sức khỏe ổn định.

Trước đó, vào ngày 25/3, Đinh Lic (16 tuổi, trú tại làng Chợt, xã Lơ Ku, huyện Kbang) điều khiển xe môtô Sirius 50cc biển kiểm soát 81H1-108.67 lưu thông theo hướng từ làng Ủy ban Nhân dân xã Lơ Ku đến làng Chợt.

Khi đi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận làng Tăng, xã Lơ Ku, huyện Kbang, xe môtô biển kiểm soát 81H1-108.67 va chạm với xe môtô biển kiểm soát 81H1-103.80 do Đinh Dác (sinh 1979, trú tại làng Chợt, xã Lơ Ku) điều khiển, chở cháu Đinh Văn Xiết (sinh năm 2002) và Đinh Thị Dác (sinh năm 2005) lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau khi va chạm, xe môtô do Đinh Lic điều khiển tiếp tục lao về phía trước và tông vào xe môtô biển kiểm soát 81H1-108.43 do Đinh Kloi (sinh năm 1979, trú tại làng Chợt, xã Lơ Ku) điều khiển, chở theo hai cháu Đinh Thị Klinh (sinh năm 2010) và Đinh Thị Kleng (sinh năm 2008), đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến Đinh Lic, Đinh Kloi chết tại chỗ, năm người còn lại bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến cơ sở, ba xe môtô đều hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do Đinh Lic điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường gây va chạm liên tiếp với các xe đi hướng ngược lại. Đinh Lic cũng chưa có bằng lái xe.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kbang đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ sự việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục