Gia Lai tiếp nhận 110 cổ vật quý thuộc nền văn hóa Đông Sơn

Các hiện vật gồm những công cụ lao động sản xuất, công cụ đánh bắt, những vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày như bát đồng, bình gốm, đọi xe chỉ, chiêng đồng… có niên đại từ 2.000 đến 2.300 năm.

Ngày 23/8, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam đã trao 110 hiện vật thuộc văn hóa Đông Sơn tặng tỉnh Gia Lai và tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề “Cổ vật Gia Lai.”

110 hiện vật được Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam tặng tỉnh Gia Lai lần này thuộc nền văn hóa Đông Sơn, gồm những công cụ lao động sản xuất, công cụ đánh bắt, những vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày như bát đồng, bình gốm, đọi xe chỉ, chiêng đồng… có niên đại từ 2.000 đến 2.300 năm.

Cũng trong buổi lễ này, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam tặng tỉnh Gia Lai tấm bản đồ Việt Nam được xếp bằng 250 đồng tiền cổ thuộc các triều đại Quang Trung thông bảo, Cảnh Trị thông bảo, Cảnh Hưng thông bảo (các đồng tiền có niên đại thế kỷ 17-18) do các hội viên của Trung tâm lắp ráp.

Sau lễ trao tặng hiện vật thuộc văn hóa Đông Sơn, triển lãm chuyên đề “Cổ vật Gia Lai” đã khai mạc.

Với gần 200 hiện vật, cổ vật, triển lãm được chia thành hai nội dung chính gồm Văn hóa Đông Sơn qua hiện vật (trưng bày những hiện vật do Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam vừa trao tặng) và “Cổ vật Gia Lai” với những cổ vật do chính những hội viên của Câu lạc bộ nghiên cứu sưu tầm cổ vật Gia Lai sưu tầm được trong những năm qua.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 6/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục