Giá lạnh khiến giá dầu vượt 83 USD mỗi thùng

Lần đầu tiên trong 14 tháng qua, giá dầu mỏ thế giới vượt 83 USD/thùng do sẽ có giá lạnh làm tăng nhu cầu sưởi ấm, giá USD giảm.
Lần đầu tiên trong 14 tháng qua, ngày 6/1, giá dầu mỏ thế giới đã vượt quá 83 USD/thùng do những dự báo về thời tiết giá lạnh làm gia tăng nhu cầu về nhiên liệu sưởi ấm; đồng thời do giá đồng USD giảm xuống vào cuối ngày.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2010 tăng 1,41 USD, lên 83,18 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng tăng 1,30 USD, lên 81,89 USD/thùng.

Giới phân tích cho rằng giá USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác đã khiến cho giá dầu và các hàng hóa khác tính bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với các khách hàng sử dụng các đồng tiền mạnh. Ngoài ra, thị trường dầu còn chịu tác động bởi báo cáo về dự trữ năng lượng của Mỹ.

Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô tuần qua kết thúc vào ngày 1/1 đã tăng 1,3 triệu thùng, song dự trữ dầu chưng cất, bao gồm cả dầu sưởi ấm và dầu diezen, lại giảm 300.000 thùng giữa lúc thời tiết giá lạnh đang hoành hành tại Mỹ.

Các nhà phân tích dự đoán nhu cầu dầu sưởi sẽ tăng mạnh trong những tuần tới do thời tiết giá lạnh đang tràn xuống khu vực Bắc bán cầu.

Ngoài ra, cuộc đàm phán về việc cung cấp dầu mỏ cho năm 2010 giữa Belarus và Nga đã được nối lại ngày 5/1 cũng được xem là một lý do đẩy giá dầu tăng lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục