Giá ngày một tăng cao, người trồng hoa Nam Định trúng lớn

Giá nhiều loại hoa đã tăng gấp 2-3 lần so với ngày Tết ông Công ông Táo (23 tháng chạp) nhưng vẫn không có hoa để bán, các nhà vườn trồng hoa năm nay trúng lớn.
Giá ngày một tăng cao, người trồng hoa Nam Định trúng lớn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Mai Hoa/TTXVN)

Người trồng hoa trên địa bàn tỉnh Nam Định đang rất phấn khởi, vui mừng khi càng về những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giá hoa lại ngày một tăng cao.

Hiện giá nhiều loại hoa đã tăng gấp 2-3 lần so với ngày Tết ông Công ông Táo (23 tháng chạp) nhưng vẫn không có hoa để bán, các nhà vườn trồng hoa năm nay trúng lớn.

Con đường đê dài hơn 1km vào các làng trồng hoa xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc những ngày giáp Tết Nguyên đán được tận dụng trở thành nơi buôn bán hoa. Nhiều xe tải chở hàng cỡ lớn mang biển số của các tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng… nối đuôi nhau chờ xếp hoa lên xe mang đi tiêu thụ. Dưới triền đê, người trồng hoa đang khẩn trương cắt hoa để kịp giao cho khách.

Ông Đoàn Văn Việt, thôn Hồng Hà 1, cho biết gia đình có gần 1.000m2 trồng hoa cúc vàng, cúc trắng và một số diện tích trồng hoa lay ơn, đợt Tết ông Công ông Táo đã bán được gần một nửa, số còn lại hiện cũng đã được một thương lái ở Hải Dương đặt mua hết.

Theo anh Phạm Duy Minh, thôn Hồng Hà 1, nếu so với năm ngoái, giá hoa năm nay tăng khoảng 2-4 lần. Nếu như một cành hoa cúc trắng thời điểm ngày 27 Tết năm ngoái giá chỉ từ 1.000  ìn đồng/cành. Những ngày sắp tới giá sẽ còn tăng cao hơn nữa vì nhiều hộ tại đây đã không còn hoa để bán.

Không chỉ hoa cúc mà giá các loại hoa ly, hoa lay ơn, hoa hồng cũng tăng chóng mặt theo từng ngày, thậm chí từng giờ.

Chị Nguyễn Thu Thủy, người trồng hoa ly có tiếng tại Mỹ Tân cho hay, hoa ly 5 tai thời điểm Tết ông Công ông Táo có giá 30.000 đồng/cây, nhưng hiện nay đã lên tới 50.000/cây.

[Doanh thu từ cây hoa mai vàng truyền thống ở Bình Định đạt kỷ lục]

Xã Mỹ Tân có gần 300ha diện tích trồng hoa tập trung chủ yếu ở các thôn: Hồng Hà 1, Hồng Hà 2, Bình Dân, Liên Minh… với khoảng 600 hộ dân. Trong đó, chủ lực là hoa cúc chiếm khoảng 80% diện tích, còn lại là hoa ly, dơn, cát tường, hồng tỷ muội, loa kèn… Hoa ở Mỹ Tân thường cho bông to, nhiều cánh, màu sắc đẹp nên thường được các thương lái đến tận vườn thu mua.

Chị Nguyễn Thị Nhung, một thương lái từ tỉnh Hưng Yên, cho biết trung bình một tháng chị sang làng hoa ở xã Mỹ Tân khoảng 2 lần để lấy hoa đem về các khu chợ ở tỉnh nhà bán, những ngày giáp Tết, ngày nào chị cũng có mặt ở đây. Năm nay, giá hoa tăng cao hơn so với mọi năm, nhưng vẫn phải nhập hoa với số lượng lớn về để bán vì tin rằng thời điểm cận tết lượng hoa sẽ tiêu thụ mạnh.

Nhiều hộ trồng hoa ven sông Đào thuộc xã Nam Phong, thành phố Nam Định thời điểm này cũng đang tất bật cắt hoa để bán. Tuy rằng thời tiết năm không ủng hộ, đầu vụ mưa nhiều, nhiều diện tích hoa của người dân phải trồng lại nhiều lần, nhưng giá hoa tăng cao, người trồng hoa rất phấn khởi.

Chị Nguyễn Hương Liên, thôn Phù Long, xã Nam Phong, cho biết vụ năm nay gia đình trồng khoảng 500m2 hoa cúc, hiện tại gia đình đã bán được khoảng 80% diện tích, còn lại một ít sẽ đem đi chợ hoa bán để được giá cao hơn. Loại hoa cúc bán với giá 1.000 đồng/bông, người dân đã có lãi, hiện tại giá tăng lên 5.000 đồng/bông người trồng hoa năm nay được mùa.

Theo ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Phong, toàn xã có khoảng 30ha diện tích trồng hoa, chủ yếu là các loại hoa cúc, hoa hồng, hoa ly. Tuy năm nay giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng, nhưng giá các loại hoa ngày Tết tăng cao nên người dân vẫn thu lãi cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục