Giá ngô tăng cao do tình trạng căng thẳng ở Ukraine

Trong phiên ngày 2/3, giá ngô đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2013 do tình trạng căng thẳng chính trị leo thang ở Ukraine.

Trong phiên ngày 2/3, giá ngô đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2013 do tình trạng căng thẳng chính trị leo thang ở Ukraine - nước xuất khẩu ngô hàng đầu thế giới.

Giá ngô giao tháng 5/2014 tại Singapore vào lúc 10 giờ 37 phút (giờ địa phương) tạm đứng ở mức 4,7125 USD/bushel (1 bushel ngô = 25,4012 kg), sau khi tăng 2% lên 4,7275 USD/bushel trên Sàn giao dịch hàng hoá Chicago, mức cao nhất kể từ ngày 12/9/2013.

Ukraine được dự báo sẽ trở thành nước xuất khẩu ngô lớn thứ ba thế giới trong niên vụ 2013/14. Theo Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC), nước này có thể xuất khẩu được 18,3 triệu tấn ngô trong niên vụ này (kết thúc vào tháng 6/2014), nhiều hơn so với con số 13,6 triệu tấn của niên vụ trước.

Tuy vậy, Luke Mathews, chuyên gia hàng hoá thuộc Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia nhận định: “Bất ổn gia tăng giữa Ukraine và Nga đang hỗ trợ giá ngũ cốc thế giới. Tầm quan trọng của khu vực Biển Đen đối với sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc toàn cầu đã tăng lên trong nhiều năm gần đây.”

Trong cùng phiên này, giá lúa mỳ kỳ hạn cũng tăng 4,5% lên 6,295 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ = 27,2155 kg), mức cao nhất kể từ ngày 13/12. Theo IGC, Ukraine sẽ xuất khẩu 9,5 triệu tấn lúa mỳ trong niên vụ này, cao hơn so với con số 7,1 triệu tấn trong niên vụ 2012/13, đưa nước này trở thành nước xuất khẩu lúa mỳ lớn thứ sáu thế giới.

Trong khi đó, giá đậu tương giao tháng 5/2014 tăng 0,2% lên 14,1725 USD/bushel, sau khi tăng 10% trong tháng nước, mức tăng cao nhất kể từ tháng 8/2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục