Giá nhà ở Anh tăng nhanh nhất trong vòng bốn năm qua

Giá nhà ở tại Vương quốc Anh trong tháng Hai đã tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng nhanh nhất tại quốc gia này trong vòng bốn năm trở lại đây.
Giá nhà ở Anh tăng nhanh nhất trong vòng bốn năm qua ảnh 1Giá nhà ở tại Anh đã tăng liên tiếp trong vòng 14 tháng qua. (Ảnh: Reuters)

Số liệu do Hiệp hội xây dựng Nationwide công bố ngày 28/2 cho thấy giá nhà ở tại Vương quốc Anh trong tháng Hai đã tăng 0,6% so với tháng Một và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng giá nhà ở theo năm nhanh nhất ở Xứ sở Sương mù trong vòng bốn năm trở lại đây.

Nationwide cho biết đây là tháng thứ 14 liên tiếp giá nhà ở Vương quốc Anh tăng cao hơn so với tháng trước đó, đẩy mức giá trung bình lên 177.846 bảng/căn (tương đương 293.500 USD). Tuy nhiên, so với mức đỉnh năm 2007 - thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu - giá nhà ở nước này hiện vẫn còn thấp hơn gần 5%.

Ông Robert Gardner, Trưởng nhóm chuyên gia của Nationwide, cho biết hoạt động mua bán và giá nhà đều gia tăng trong thời gian gần đây do lãi suất cơ bản hiện vẫn được Ngân hàng trung ương Anh (BoE) duy trì ở mức thấp kỷ lục 0,5%, tỷ lệ người có việc làm tăng lên và người mua nhà ngày càng tiếp cận dễ dàng hơn tới các khoản cho vay thế chấp.

Ông Gardner cũng nhận định rằng giá nhà sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những tháng tới khi mà ngày càng có nhiều người tranh thủ thời cơ này để mua nhà lần đầu hoặc đổi nhà mới. Ngoài ra, cung thấp hơn cầu cũng là một nguyên nhân khiến giá nhà tăng cao.

Theo Nationwide, chỉ có 109.500 căn nhà được xây mới ở England (một trong bốn xứ của Vương quốc Anh) trong năm 2013, thấp hơn 38% so với con số năm 2007 và chỉ bằng một nửa so với số nhà mới dự tính được xây dựng mỗi năm.

Trong số các địa phương của Vương quốc Anh, thủ đô London vẫn dẫn đầu về mức tăng giá nhà, với mức giá trung bình hiện nay là 345.186 bảng/căn (khoảng 569.500 USD), cao gần gấp đôi so với những thành phố khác.

Hồi đầu tháng này, Cơ quan thống kê quốc gia (ONS) Anh công bố kết quả khảo sát cho thấy giá nhà ở nước này hiện chỉ cao hơn 5,5% so với cách đây một năm. Tuy nhiên, mức giá trung bình đã tăng lên mức kỷ lục 250.000 bảng/căn (412.500 USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục