Giá nhà ở Italy bị sụt giảm mạnh trong quý 4/2012

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Italy, quý 4/2012, giá nhà ở nước này giảm 1,5% so với quý trước đó và giảm 4,6% so cùng kỳ năm 2011.
Cơ quan Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT) ngày 4/4 cho biết tình trạng sụt giảm trên thị trường nhà ở của nước này đã trở nên sâu sắc tính đến cuối năm 2012.

Theo ISTAT, trong quý 4/2012, giá nhà ở tại Italy đã sụt giảm 1,5% so với quý trước đó và giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2011.

Đây là quý thứ 5 liên tiếp giá nhà ở tại Italy bị sụt giảm trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang bị suy thoái trầm trọng.

Bình quân, giá nhà bán ra trong năm 2012 thấp hơn 2,7% so với mức trung bình của năm 2011.

Các nhà phân tích cho rằng việc giá nhà sụt giảm một phần là do thuế bất động sản hàng năm (thuế IMU) được áp dụng trở lại dưới thời Thủ tướng kỹ trị Mario Monti cũng như do sức mua yếu đi trong bối cảnh nền kinh tế bị suy thoái.

Ngoài ra, chính sách thắt lưng buộc bụng cùng với việc tăng thuế, tình trạng lương bổng thấp không bắt kịp với lạm phát cũng là những nhân tố khiến chi tiêu tiêu dùng bị giảm sút, dẫn đến giá nhà giảm.

Theo số liệu thống kê của ISTAT, khoảng 72% số hộ gia đình ở Italy hiện đang sống trong những ngôi nhà đã thuộc sở hữu của mình.

Cùng ngày, Hiệp hội bán lẻ Confcommercio cho hay chi tiêu tiêu dùng ở Italy trong tháng 2/2013 đã giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Sự sụt giảm này là một phần trong xu hướng đi xuống về nhu cầu của người tiêu dùng đối với các loại hàng hóa và dịch vụ, mà đã bị giảm tới 25% trong hai năm qua. Confcommercio cũng dự báo xu hướng này sẽ không thể đảo ngược trong tương lai gần./.

Ngự Bình/Roma (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục