
Ukraine tuyên bố muốn kết thúc xung đột với Nga trong năm nay
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhấn mạnh việc đạt được hòa bình lâu dài là rất quan trọng vì kết quả của xung đột Nga-Ukraine sẽ định hình kiến trúc an ninh tương lai của châu Âu.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhấn mạnh việc đạt được hòa bình lâu dài là rất quan trọng vì kết quả của xung đột Nga-Ukraine sẽ định hình kiến trúc an ninh tương lai của châu Âu.
Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu phản đối quan điểm cho rằng chính khả năng gia nhập NATO của Ukraine là mồi lửa châm ngòi cuộc xung đột cách đây 3 năm.
Khi được hỏi về những nhượng bộ cần để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO, cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột.
Tổng thống Trump cho rằng Ukraine có thể “quên đi” việc gia nhập NATO đồng thời nhấn mạnh: “Tôi nghĩ đó có lẽ là lý do khiến tất cả những chuyện này bắt đầu."
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có trả lời kiến nghị của cử tri về vấn đề một số người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật về chất lượng và công dụng của sản phẩm.
Chương trình "Gặp nhau cuối năm – Táo Quân 2025" vừa ghi hình buổi quay thứ 2 ngày 17/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Điểm đáng chờ đợi là sự trở lại của các nghệ sĩ gắn bó hơn 2 thập kỷ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Mỹ, Đức, Slovakia và Hungary không muốn Ukraine gia nhập NATO vì nhiều lý do.
Tổng thống Zelensky cho biết đối với Ukraine, việc gia nhập liên minh là khả thi, nhưng chỉ thành công nếu (Ukraine) đấu tranh cho quyết định này ở tất cả các cấp cần thiết.
Khả năng Nga và Ukraine chấp thuận ngồi vào bàn đám phán phụ thuộc đáng kể vào sự thay đổi trong các điều kiện và lập trường của cả hai bên, cũng như vai trò trung gian của các bên thứ ba.
Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này "thất vọng" với Bản ghi nhớ Budapest và không chấp nhận bất cứ một hình thức thay thế nào cho việc gia nhập NATO.
Tổng thống Christodoulides cho biết mặc dù Cyprus không thể gia nhập NATO vào thời điểm này, nhưng Lực lượng Vệ binh Quốc gia nên được tạo cơ hội nâng cao năng lực phòng thủ thông qua hỗ trợ của Mỹ.
Một nguồn tin tiết lộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến ngày 16/10 sẽ trình bày "Kế hoạch chiến thắng” trước Verkhovna Rada (Quốc hội).
Tân Tổng Thư ký Mark Rutte thừa nhận tình hình chiến sự tại Ukraine đang gặp khó khăn, song cũng lưu ý rằng những bước tiến của Nga phải trả giá rất đắt.
Đầu tháng này, Chính phủ Phần Lan cho biết nước này đang có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng 200 km hàng rào cố định dọc biên giới với Nga vào cuối năm 2026.
Đại diện thường trực của Nga Vasily Nebenzya cho biết Nga lâu nay vẫn luôn sẵn sàng chung sống hòa bình với Ukraine cho đến khi nước này bài Nga với kế hoạch gia nhập khối quân sự NATO.
Thụy Điển và Phần Lan đã đề xuất rằng Thụy Điển nên đứng đầu kế hoạch thiết lập sự hiện diện tăng cường của NATO tại Phần Lan theo hình thức lực lượng mặt đất tiền phương.
Theo Cựu Chánh văn phòng Ngoại trưởng Mỹ, sau cuộc bầu cử vào tháng 11, Mỹ có thể làm trung gian với sự hỗ trợ từ một bên thứ ba như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ hay Thụy Sĩ, nếu Tổng thống Nga đồng ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho rằng việc mở rộng NATO trong năm qua đã tạo ra "điều kiện tồi tệ hơn" cho Nga, qua đó về cơ bản thừa nhận rằng khối quân sự này tiềm ẩn mối đe dọa đối với Moskva.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì sự ủng hộ của các nước thành viên liên minh vẫn “vững chắc."
Ngoại trưởng Armenia nêu rõ nước này sẵn sàng hợp tác với NATO và tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình ở Afghanistan, tăng cường hiện diện ở Kosovo, nhưng không có kế hoạch gia nhập NATO.