Giá rét gây thiệt hại nặng tại các nước châu Âu

Ba Lan là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất về người khi số tử vong trong các đợt rét kể từ đầu mùa Đông đến nay đã lên tới 122 người.
Ngay trong tuần đầu tiên của Năm mới, các nước châu Âu tiếp tục phải hứng chịu thêm một đợt rét bất thường.

Tại Ba Lan, cảnh sát cho biết đã có 13 người chết vì lạnh khi nhiệt độ hạ xuống mức âm 25 độ C. Hầu hết nạn nhân đều là những người đàn ông vô gia cư trong độ tuổi 35-50, chết vì thân nhiệt giảm khi say rượu. Như vậy, tính đến nay, Ba Lan là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất về người khi số tử vong trong các đợt rét kể từ đầu mùa Đông đến nay đã lên tới 122 người.

Trong khi đó, tại vùng núi Alps ở Thụy Sĩ, các vụ lở tuyết đã khiến gần 10 người chết và mất tích. Sau khi xảy ra tai nạn, 8 máy bay lên thẳng chở các nhân viên y tế, lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đã được triển khai ngay tới hiện trường và giải cứu kịp thời 8 người bị vùi trong tuyết. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số cũng như những người bị mất tích.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều trở ngại do điều kiện thời tiết xấu. Cảnh sát Thụy Sĩ cũng cho biết nhiều tai nạn giao thông đã xảy ra do tuyết rơi dày, khiến hệ thống giao thông nước này bị ùn tắc và rối loạn nghiêm trọng, đặc biệt tại các thành phố Geneve và Lausanne.

Tại miền Tây nước Áo, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện thi thể của hai vận động viên trượt tuyết người Đức bị mắc kẹt trong khe núi, trong khi tại vùng núi biên giới giữa Pháp và Italy, một vụ lở tuyết cũng cướp đi sinh mạng của ba người.

Đợt lạnh bất thường kèm bão tuyết này cũng khiến một số chuyến tàu cao tốc ở miền Nam nước Pháp bị chậm tới hơn hai giờ đồng hồ so với thời gian quy định. Giao thông ở nhiều thành phố của Pháp gần như bị tê liệt hoàn toàn do tuyết phủ dày tới 10cm, có nơi lên tới mức kỷ lục 20cm. Nhiều chuyến bay tại sân bay Saint Exupéry ở thành phố Lion cũng bị hủy bỏ.

Theo nhiều chuyên gia phân tích, các nước Tây Âu đang phải trải qua một trong những mùa đông lạnh nhất trong nhiều thập kỷ gần đây.

Trong khi đó, trận tuyết lớn nhất trong vòng mấy chục năm qua ở khu vực phía Bắc Trung Quốc ngày 3/1 đang gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Tại thành phố Bắc Kinh, tuyết rơi dày có nơi lên tới 37cm, mức kỷ lục trong vòng 6 thập kỷ qua, trong khi nhiệt độ ngoài trời xuống âm 16 độ C, mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua.

Ngày 3/1, các sân bay Bắc Kinh, Thiên Tân, Hohhot, Khu tự trị Nội Mông và Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh) đã đóng cửa do tuyết rơi quá dày khiến hàng chục nghìn người bị nhỡ chuyến bay. Tại sân bay Bắc Kinh, trên 90% chuyến bay bị hủy hoặc chậm giờ. Nhiều tuyến đường cao tốc nối Bắc Kinh với các thành phố khác bị đóng cửa hoặc hạn chế tốc độ chạy xe dưới 40km/h.

Trong ngày 4/1, khoảng 3.500 trường tiểu học và trung học ở hai thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân đã đóng cửa, ảnh hưởng tới việc học tập của 2,2 triệu học sinh. Một đoàn tàu chở trên 1.400 hành khách tuyến Cáp Nhĩ Tân (Hắc Long Giang)-Bao Đầu (Nội Mông) đã phải dừng lại trên đường.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Trung Quốc thông báo đợt rét và tuyết rơi lớn đầu năm đang di chuyển tới tỉnh Sơn Đông. Chính phủ Trung Quốc chỉ thị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chủ động công tác phòng chống đối phó với thời tiết lạnh, đảm bảo cuộc sống cho người dân, an toàn giao thông.

Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu các trường học khẩn trương dọn tuyết trên mái nhà đề phòng sập mái và sơ tán học sinh, sinh viên tới những nơi an toàn.

Bộ Nông nghiệp nước này đã cử 7 đoàn công tác tới các tỉnh Hà Bắc, Liêu Ninh, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Quảng Đông và Quảng Tây chỉ đạo công tác đối phó với tình trạng tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống thấp nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục