Giá tăng, các khách sạn ở Đà Lạt "cháy phòng" dịp Tết Dương lịch

Dù giá đã tăng gấp đôi so với ngày thường nhưng hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) không còn phòng trống dịp Tết Dương lịch 2018.
Giá tăng, các khách sạn ở Đà Lạt "cháy phòng" dịp Tết Dương lịch ảnh 1Một góc Khu du lịch Thung lũng Vàng, Đà Lạt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Dù giá đã tăng gấp đôi so với ngày thường nhưng hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) không còn phòng trống dịp Tết Dương lịch 2018.

Theo khảo sát của phóng viên ngày 29/12, nhiều khách sạn ở khu vực trung tâm Đà Lạt như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Hà Huy Tập, Nguyễn Chí Thanh... đều thông báo đã kín phòng dịp Tết Dương lịch.

Cao điểm vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật (30-31/12), giá mỗi phòng đơn dành cho hai người trong dịp này dao động từ 500.000 đồng-700.000 đồng/phòng/đêm, cao gấp đôi so với ngày thường. Loại phòng đôi dành cho 4 người cũng tăng từ 400.000-600.000 đồng lên 800.000-1.200.000 đồng/phòng/đêm.

Nhân viên lễ tân của khách sạn P.L. (đường Hà Huy Tập, Đà Lạt) cho biết bình thường giá phòng đơn của khách sạn này vào khoảng 250.000-300.000 đồng/phòng/đêm nhưng vào dịp Tết Dương lịch 2018 giá tăng lên 700.000 đồng/phòng/đêm. Tuy nhiên, các phòng tại khách sạn này đã được đặt kín từ ngày 27/12/2017.

Các khách sạn cao cấp từ 4-5 sao như Dalat Palace, Sài Gòn-Đà Lạt, Mường Thanh Đà Lạt, Dalat du Parc, TTC Ngọc Lan, Sammy Đà Lạt… cũng kín phòng trong ngày 30/12/2017. Một số khách sạn chỉ còn ít phòng từ ngày 31/12/2017 đến 1/1/2018. Giá phòng dịp này tăng nhẹ, dao động từ 1,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng/phòng/đêm.

Ngoài khách sạn, các cơ sở lưu trú theo mô hình Homestay có giá rẻ hơn cũng rơi vào tình trạng “cháy” phòng. Ưu điểm của mô hình này là giá rẻ hơn khách sạn, khoảng 300.000-400.000 đồng/đêm/phòng hai người nhưng vị trí xa trung tâm, dịch vụ đi kèm cũng ít hơn.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 1.216 cơ sở lưu trú du lịch với 18.424 phòng, trong đó có 358 khách sạn từ 1-5 sao. Thành phố Đà Lạt có 967 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 15.183 phòng; số khách sạn tiêu chuẩn từ 1-5 sao gồm 300 khách sạn với công suất 8.254 phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục