Tăng các nhóm cực đoan

Gia tăng các nhóm cực đoan chống chính phủ Mỹ

Các nhóm cực đoan chống chính phủ tiếp tục gia tăng ở Mỹ, trong bối cảnh uy tín của Tổng thống Barack Obama ngày càng giảm mạnh.
Theo một báo cáo của Mỹ công bố ngày 23/2, các nhóm cực đoan chống chính phủ đang tiếp tục gia tăng ở Mỹ trong bối cảnh uy tín của Tổng thống Barack Obama ngày càng giảm mạnh.

Báo cáo nhấn mạnh trong năm 2010, các tổ chức "ái quốc" chống chính phủ và các lực lượng dân quân đã tăng 61% lên 824 nhóm, sau khi tăng gần gấp ba trong năm 2009 - thời điểm Tổng thống Obama trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Trong khi đó, số lượng các tổ chức thù địch đã tăng 7,5% lên con số khổng lồ là 1.000 nhóm, mức cao kỷ lục kể từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Báo cáo cho biết cùng với sự gia tăng của các nhóm cực đoan bản địa chống người nhập cư, các tổ chức cực đoan tranh đấu vì các quyền lợi cơ bản cũng tăng 22% lên 2.145 nhóm trong năm 2010. Trong năm 2009, các nhóm này tăng tới 40%.

Theo báo cáo, phần lớn những phần tử cực hữu chống chính phủ đều bất đồng với cách ông Obama điều hành đất nước kể từ khi lên nắm quyền.

Đặc biệt, các nhóm cực hữu vẫn gia tăng ngay cả khi các chính trị gia đã có sự điều chỉnh chính sách, trong đó có những chính sách có lợi cho những nhóm này.

Báo cáo đồng thời trích dẫn nhiều tài liệu cho thấy nguy cơ bạo lực tại Mỹ là có thực. Hồi đầu năm, cảnh sát đã bắt giữ một phần tử cực đoan tại khu vực biên giới bang Arizona, tịch thu hàng chục quả lựu đạn tự tạo.

Cũng trong tháng 1 vừa qua, một nhận vật hoạt động lâu năm trong các tổ chức chống đối chính phủ đã bị bắt giữ bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở bang Michigan với cáo buộc tàng trữ chất nổ trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục