Gia tăng vụ vi phạm lệnh ngừng bắn dọc biên giới Ấn Độ-Pakistan

Các chiến binh Pakistan đã sử dụng súng cối hạng nặng 81mm, các loại vũ khí tự động và loại nhỏ tấn công các chốt bảo vệ của Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ (BSF) ở Arnia.
Gia tăng vụ vi phạm lệnh ngừng bắn dọc biên giới Ấn Độ-Pakistan ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Jammu trên biên giới Ấn Độ-Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/9, mạng tin Zeenews đưa tin, các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn dọc biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan đã gia tăng trong bốn ngày qua.

Nguồn tin cảnh sát Ấn Độ cho biết các chiến binh Pakistan đã sử dụng súng cối hạng nặng 81mm, các loại vũ khí tự động và loại nhỏ tấn công các chốt bảo vệ của Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ (BSF) ở Arnia, bang Jammu-Kashmir.


[Ấn Độ tuyên bố có quyền đáp trả bất kỳ vụ nổ súng nào qua LoC]  

Các vụ vi phạm ngừng bắn tiếp tục tiếp diễn cho đến 5 giờ sáng ngày 18/9. Tuy nhiên, BSF đã đáp trả mạnh mẽ các vụ nã súng cối từ phía Pakistan.

Cũng theo nguồn tin trên, một binh sỹ BSF và một thường dân đã thiệt mạng, trong khi sáu thường dân khác bị thương. Các trường học trong khu vực đã được lệnh đóng cửa và nhiều gia đình sống ở các làng biên giới đã bắt đầu di chuyển đến những nơi an toàn hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục