Giá trị xuất khẩu các mặt hàng phi dầu mỏ của Iran tăng 22%

Theo Cục trưởng cục Hải quan Iran, giá trị xuất khẩu các mặt hàng phi dầu mỏ nước này năm 2014 đạt 44,992 tỷ USD, tăng 22% so với năm trước.
Giá trị xuất khẩu các mặt hàng phi dầu mỏ của Iran tăng 22% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: uobserver.com)

Hôm 9/2, Cục trưởng cục Hải quan Iran Masoud Karbasian, cho biết giá trị xuất khẩu các mặt hàng phi dầu mỏ của quốc gia Hồi giáo này trong năm 2014 đạt 44,992 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước đó.

Năm mới theo lịch Iran bắt đầu từ ngày 21/3 tới.

Ông Karbasian đưa ra thông tin nói trên tại cuộc họp báo nhân dịp kỷ niệm 36 năm chiến thắng của cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran. Ông nói thêm rằng giá trị các mặt hàng nhập khẩu trong 11 tháng qua đạt con số 46,567 tỷ USD, tăng 13,77% so với cùng kỳ năm 2013.

Cơ quan Hải quan Iran cho hay trong danh sách các sản phẩm xuất khẩu phi dầu mỏ, khí ngưng tụ và sản phẩm hóa dầu đứng đầu bảng về giá trị với các mức lần lượt là 13,654 tỷ USD và 12,454 tỷ USD, tăng tương ứng lần lượt 43% và 29% so với cùng thời điểm năm 2013.

Ông Karbasian cho biết thêm giá trị của các mặt hàng xuất khẩu khác đạt mức 18,8 tỷ USD.

Trung Quốc, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Afghanistan, Ấn Độ là những thị trường xuất khẩu chính của hàng hóa Iran với thị phần xuất khẩu lần lượt là 26%, 17%, 10%, 7%, và 6,7%, trong khi các nước khác còn lại chiếm 33%.

Iran đang lên kế hoạch xây dựng nền kinh tế bớt lệ thuộc vào dầu mỏ nhằm đối phó có hiệu quả với các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và các nước đồng minh phương Tây do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của chính quyền Tehran.

Quốc gia Hồi giáo này muốn dựa vào xuất khẩu vàng và các sản phẩm phi dầu như khí ngưng tụ và sản phẩm hóa dầu để tăng cường sự tự chủ cho nền kinh tế của mình. Iran đang muốn trở thành quốc gia nắm giữ 5% thị phần của thị trường vàng và đồ trang sức thế giới (tương đương khoảng 600-700 tỷ USD) trong vòng 10 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục