Giá vàng châu Á lại vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce phiên 27/8

Giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 1.802,39 USD/ounce vào lúc 13 giờ 47 phút (theo giờ Việt Nam) ngày 27/8, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,7%, lên 1.807 USD/ounce.
Giá vàng châu Á lại vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce phiên 27/8 ảnh 1Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon (Myanmar). (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng tăng vượt mức 1.800 USD/ounce trong phiên 27/8 tại châu Á, nhờ nhu cầu với các tài sản an toàn và đồng USD xuống giá trước khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có bài phát biểu có thể đề cập đến thời điểm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên 1.802,39 USD/ounce vào lúc 13 giờ 47 phút (theo giờ Việt Nam).

Giá vàng duy trì trên mức 1.800 USD/ounce trong phần lớn thời gian trong 7 tháng tính đến tháng Hai năm nay nhưng đã không thể vượt mức này sau đó.

Tuy nhiên, giá vàng tăng khoảng 1,3% trong tuần này, mức tăng theo tuần mạnh nhất trong hơn 3 tháng.

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,7%, lên 1.807 USD/ounce.

[Giá vàng châu Á phiên 26/8 giảm trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed]

Chỉ số USD giảm 0,1%, làm tăng sức hấp dẫn của vàng với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Nhà phân tích Daniel Hynes tại ANZ cho rằng hoạt động mua vào các tài sản an toàn diễn ra sau những căng thẳng địa chính trị tại Afghanistan và có những lo ngại về sự leo thang căng thẳng.

Các nhà đầu tư đang chờ bài phát biểu của ông Powell tại hội nghị kinh tế thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming, vào lúc 21 giờ để xem ông có đề cập đến thời điểm Fed bắt đầu giảm tốc độ mua tài sản hay không.

Vàng được xem là tài sản dự phòng trước lạm phát và việc đồng tiền mất giá. Việc Fed giảm tốc độ mua tài sản sẽ ngăn chặn hai điều này, do đó sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Trong phiên này, giá bạc tăng 0,8%, lên 23,72 USD/ounce, giá bạch kim 1,2%, lên 990,69 USD/ounce, trong khi giá palađi tăng 1,7%, lên 2.432,6 USD.

Tại Việt Nam, vào lúc 16 giờ 7 phút ngày 27/8, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết tại thị trường Hà Nội ở mức 56,6-57,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục