Giá "vàng đen" thị trường châu Á diễn biến trái chiều

Tại thị trường châu Á, giá "vàng đen" phiên ngày 9/5 quay đầu giảm do các nhà đầu tư bán ra chốt lời sau nhiều phiên tăng giá đầu tuần.
Sang đến phiên giao dịch chiều ngày 9/5, tại thị trường châu Á, giá "vàng đen" quay đầu giảm do các nhà đầu tư bán ra chốt lời sau nhiều phiên tăng giá đầu tuần.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore trong phiên chiều 9/5, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 6/2013 tụt xuống 16 xu giao dịch ở mức 96,46 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 1 xu xuống 104,33 USD/thùng.

Ric Spooner, chiến lược gia thị trường thuộc CMC Global Markets tại Sydney, nói rằng tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc đã tăng cao hơn so với các dự kiến trước đó, và chính phủ nước này dường như chưa đưa ra biện pháp nào để kiềm chế tình trạng này. Lạm phát tiêu dùng trong tháng 4/2013 Trung Quốc đã ở mức 2,4%, cao hơn so với mức 2,1% của tháng Ba, do chi phí thực phẩm tăng cao.

Trước đó, Trung Quốc đã loan báo thặng dư thương mại trong tháng Tư đạt 18,2 tỷ USD. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng Tư kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh 14,7% và kim ngạch nhập khẩu tăng 16,8%. Bên cạnh đó, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng Tư tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,5% so với tháng Ba.

Những thông tin này đã khiến giới đầu tư thêm tin tưởng rằng nhu cầu dầu mỏ tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới này có triển vọng lạc quan.

Đêm trước (8/5) tại thị trường Mỹ, giá dầu đã được đẩy lên cao hơn sau khi Mỹ thông báo kho dự trữ dầu thô cuối tuần trước tăng thấp hơn hơn dự đoán.

Chốt phiên này, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 6/2013 tăng 1 USD lên 96,62 USD/thùng. Trong khi, tại thị trường London giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 6 xu lên 104,34 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong tuần kết thúc vào 3/5 kho dự trữ dầu thô của Mỹ chỉ tăng 200.000 thùng lên 395,5 triệu thùng, thấp hơn con số tăng 1,9 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra. Tuy nhiên, kho dự trữ dầu thô của Mỹ hiện đang ở mức cao nhất trong 31 năm qua./. 

Linh Nguyễn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục