Giá vàng giảm xuống dưới mốc 1.300 USD mỗi ounce

Giá vàng bị đẩy xuống do hoạt động bán ra chốt lời của các nhà giao dịch và tác động của việc các cơ quan chính phủ Mỹ bị đóng cửa.
Sáng 2/10, giá vàng tại thị trường châu Á tiếp tục đi xuống, sau đợt bán tháo đêm trước tại Mỹ. Vào lúc 7 giờ 24 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại Singapore giảm 0,4% xuống 1.280,35 USD/ounce.
 
Theo một số nhà quan sát, giá vàng bị đẩy xuống là do hoạt động bán ra chốt lời của các nhà giao dịch, nhằm cân bằng quỹ vào những ngày đầu tiên của quý 4/2013.

Trong khi đó, một số người khác cho rằng giá vàng bị tác động bởi việc đóng cửa các cơ quan của Chính phủ Mỹ.

Nhà Trắng đã bác bỏ kế hoạch của đảng Cộng hòa nhằm mở cửa trở lại một số cơ quan chính phủ. Việc đóng cửa lần đầu tiên trong 17 năm của Chính phủ Mỹ đã khiến hàng trăm nghìn công nhân viên chức mất việc.

Đêm trước, tại Mỹ, giá vàng giảm gần 3% xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng. Chốt phiên 1/10, giá vàng giao tháng 12/2013 giảm 40,90 USD xuống 1.286,10 USD/ounce.

Giới giao dịch cho biết giá kim loại quý này đã trải qua một phiên biến động bất thường, với khối lượng giao dịch trên thị trường kỳ hạn lớn hơn 20% so với mức trung bình trong 30 ngày, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tỏ ra "bực bội" về việc đóng cửa một số cơ quan của Chính phủ Mỹ.

Trước đó, một số nhà đầu tư đồn đoán việc đóng cửa của các cơ quan chính phủ sẽ đẩy giá vàng đi lên.

Trong quý 3/2013, giá vàng đã tăng 7,6%, mức tăng hàng quý đầu tiên trong một năm, so với mức giảm kỷ lục 23% trong quý 2/2013. Song, tính từ đầu năm tới nay, giá vàng vẫn giảm 23%, sau khi giảm tới 225 USD trong hai ngày vào tháng Tư vừa qua./.

T.M (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục