Vàng đạt kỷ lục mới

Giá vàng sẽ đạt kỷ lục mới vào cuối tháng Chín?

Giá vàng đứng ở mức 1.279 USD và vẫn trong xu hướng tăng giá rất mạnh, rất có thể sẽ sớm phá vỡ mốc 1.300 USD trong tháng này.
Mặc dù điều chỉnh giảm nhẹ gần 2 USD trong phiên sáng nay, 21/9 nhưng xu hướng tăng giá của vàng thế giới vẫn còn rất mạnh và các chuyên gia dự đoán mốc 1.300 USD sẽ sớm  bị phá vỡ trong tháng Chín này.

Trước đó, đồng kim loại quí này đã có thời điểm leo lên mức kỉ lục 1.285 USD trong phiên giao dịch chiều qua và hoạt động chốt lời đã kéo mức giá này giảm xuống còn 1.281 USD.

Theo ông Phạm Hải Âu, chuyên gia phân tích của Công ty vàng Phú Quý, hiện nay mối tương quan duy nhất để so sánh giá vàng là chỉ số đồng đô la Mỹ (US index). Tuy nhiên, từ đầu tháng đến nay, chỉ số US index đã để mất gần 2,3% khiến vàng bật mạnh thêm 2,1%.

“Điều này chứng tỏ mốc hướng đến tiếp theo của vàng sẽ là 1.300 USD,” ông Âu nói.

Cùng chung nhận định này, ông Phạm Quý, Giám đốc Công ty vàng Bảo Quý cho rằng, mốc 1.300 USD là mục tiêu trong tầm tay sẽ sớm đạt được trong tháng Chín.

Tuy nhiên, trước khi leo lên mức giá này, sẽ có hai kịch bản diễn ra, đó là vàng sẽ vượt qua ngay mốc 1.300 USD còn không sẽ có một sự bán tháo chốt lời mạnh sau đó lại được đẩy lên tiếp.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban thị trường mở (FOMC) thuộc FED sẽ có buổi họp bàn về chính sách dành cho kinh tế Mỹ. Những thông tin xung quanh cuộc họp này kỳ vọng sẽ có tác động lớn tới giá vàng bởi kim loại quý này có sự bứt phá mạnh mẽ như thời gian qua liên quan đến chính sách nới lỏng tiền tệ của quốc gia này.

Còn trong nước, nhờ sự hỗ trợ tích cực của vàng thế giới đã giúp giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục đứng vững trên mốc 30 triệu đồng/lượng, tăng gần 50.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Theo công bố của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn lúc 11 giờ 15 phút, giá vàng SJC Hà Nội được mua vào là 30,03 triệu đồng và bán ra là 30,08 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm trên thì giá vàng Rồng Thăng Long cũng niêm yết ở mức 30,02 triệu đồng - 30,07 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá VND/USD sáng nay trên thị trường tự do ổn định quanh mức 19.510 VND - 19.530 VND; trong khi giá VND/USD tại khối ngân hàng thương mại là 19.480 VND - 19.500 VND.

Với tỷ giá hiện tại và sự điều chỉnh trong phiên sáng nay, sau khi quy đổi giá vàng thế giới đã gần tương đương với giá trong nước (đã tính thuế và lệ phí)./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục