Giá vàng tại thị trường châu Á xấp xỉ 1.080 USD

Tại thị trường châu Á đầu tuần này, giá vàng xấp xỉ mức 1.080 USD/ounce do giới đầu tư vẫn lo ngại về sự lên giá của đồng USD.
Trong phiên giao dịch đầu tuần này tại thị trường châu Á, giá vàng xấp xỉ mức 1.080 USD/ounce sau khi ghi dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, do giới đầu tư vẫn lo ngại về sự lên giá của đồng USD - nhân tố được coi là làm giảm sức hấp dẫn của vàng

Việc đồng USD mạnh lên đã tác động tiêu cực lên giá cả hàng hóa nói chung, qua đó đẩy chỉ số hàng hóa CRB của Reuters-Jefferies, biểu thị biến động giá hàng hóa trên 19 thị trường kỳ hạn, giảm khoảng 6% tính đến cuối tháng 1/2010. Đây là mức sụt giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 11/2008.

Bên cạnh đó, kế hoạch của Chính phủ Mỹ hạn chế hoạt động của các ngân hàng nước này nhằm ngăn ngừa rủi ro cũng là yếu tố làm nản lòng các nhà đầu tư.

Giá vàng đang dao động, nhưng nhu cầu vàng giao ngay sẽ hỗ trợ giá kim loại quý này ở mức 1.074 USD/ounce. Giám đốc kim loại quý Dick Poon thuộc Heraeu ở Hongkong cho rằng nhu cầu vàng giao ngay ở châu Á khá mạnh vào dịp Tết âm lịch.

Do vậy, yếu tố này sẽ giúp vàng vững giá trong quý I/2010. Với lãi suất dự báo sẽ tăng trong năm 2010, việc đồng USD mạnh lên sẽ trở nên rõ nét hơn và gây sức ép lên giá vàng trong 6 tháng cuối năm.

Chiều 1/2 tại Tokyo, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.079,8 USD/ounce, hầu như không thay đổi so với mức giá 1.079,2 USD/ounce lúc đóng cửa phiên giao dịch tại New York cuối tuần trước.

Giá kim loại quý này hồi tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 3/11 là 1.073,75 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên cộng thêm nỗi lo ngại của các nhà đầu tư về tác động của kế hoạch hạn chế hoạt động của ngân hàng Mỹ lên hoạt động giao dịch vàng.

Đầu tư vào vàng hiện chững lại, trong khi lượng vàng quỹ trao đổi vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ tính đến ngày 29/1 đứng nguyên ở mức 1.111,922 tấn./.

Như Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục