Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 29/7

Vào lúc 1 giờ 19 phút ngày 30/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 1.830,11 USD/ounce, trong khi giá vàng Mỹ giao kỳ hạn tăng 1,8% và khép phiên ở mức 1.831,2 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 29/7 ảnh 1(Nguồn: AFP/Getty Images)

Trong phiên giao dịch ngày 29/7, giá vàng thế giới tăng hơn 1%, sau khi những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho thấy Fed sẽ không sớm nâng lãi suất.

Vào lúc 1 giờ 19 phút ngày 30/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 1.830,11 USD/ounce.

Trước đó, cũng trong phiên này, giá vàng giao ngay có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 15/7 là 1.832,40 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng Mỹ giao kỳ hạn tăng 1,8% và khép phiên ở mức 1.831,2 USD/ounce.

Trong cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách vừa qua, Ông Powell cho biết kinh tế Mỹ vẫn đang vững đà phục hồi dù số ca mắc COVID-19 đang gia tăng.

[Giá vàng châu Á tăng phiên thứ 3 liên tiếp trong chiều 29/7]

Ông muốn thấy những số liệu mạnh mẽ về việc làm trong những tháng tới, trước khi cắt giảm các chương trình hỗ trợ cho nền kinh tế. Lãi suất thấp sẽ giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi như vàng.

Hỗ trợ cho giá vàng trong phiên này, chỉ số đồng USD đo sức mạng của “đồng bạc xanh” so với một giỏ gồm các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng.

Bộ phận nghiên cứu của ngân hàng ANZ nhận định, sự bất ổn ngày càng gia tăng trong chính sách tiền tệ, lạm phát và nguy cơ biến động trên thị trường chứng khoán sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters, giá vàng được dự đoán trung bình sẽ ở trên mức hiện tại 1.830 USD/ounce trong thời gian còn lại của năm 2021 trước khi giảm vào năm 2022.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc tăng 2,8% lên 25,62 USD/ounce, trong khi giá bạch kim tăng 0,1% lên 1.065,61 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 30/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,65-57,37 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục