Giao dịch đóng băng

Giá vàng trồi sụt, giao dịch trên sàn đóng băng

Giá vàng trong nước vẫn lình xình quanh mức 26,50 triệu đồng/lượng, trong khi lượng giao dịch trên các sàn đã đóng băng.
Không có thông tin tốt để đảo chiều được các giao dịch vàng, khiến giá vàng trong nước sáng nay, 29/1, vẫn chỉ lình xình quanh mức 26,50 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, cuối giờ trưa nay, giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 26,39 triệu đồng/lượng (mua vào) và bán ra là 26,45 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn chi nhánh Hà Nội cũng giao dịch ở mức 26,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và bán ra là 26,45 triệu đồng/lượng, tăng 7.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Cũng như vậy thì giá vàng Phượng Hoàng PNJ của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng 6.000 đồng/lượng với mức bán ra là 26,41 triệu đồng/lượng và mua vào là 26,35 triệu đồng/lượng.

Diễn biến của giá vàng trong suốt tuần này dường như không có một xu hướng nào rõ rệt khi sự tăng giá và giảm giá cùng đan xen trong các phiên giao dịch và điều này cũng khiến giới đầu tư vàng tỏ ra thận trọng hơn, thể hiện lượng mua vào vẫn chiếm ưu thế tại các cửa hàng kim hoàn.

Ông Nguyễn Dũng chuyên gia phân tích giá vàng của Công ty vàng quốc tế IGI nhận định, sự lên xuống thất thường của giá vàng thời gian qua, bên cạnh sự tác động của giá vàng thế giới thì yếu tố đồng đô la Mỹ (USD) lên xuống thất thường là nguyên nhân trực tiếp tác động đến giá vàng.

"Sự trồi sụt này còn có khả năng kéo dài, cũng như sự khởi sắc của giá vàng như thời gian qua sẽ khó có thể lập lại được nếu không có những cú huých mạnh từ các công ty đầu tư vàng lớn trên thế giới," ông Dũng nói.

Trong khi đó, việc giao dịch vàng trên các sàn ngày càng trở nên ảm đạm hơn với vài trăm đơn vị được khớp lệnh thành công so với con số hàng trăm nghìn lượng như trước khi có quyết định đóng cửa sàn vàng. Thậm chí một số sàn còn có ý định tất toán sớm các tài khoản để chuyển sang hình thức kinh doanh khác.

Đến cuối giờ trưa, trên sàn giao dịch vàng ACB chi nhánh Hà Nội chỉ có 100 lượng vàng được khớp lệnh thành công. Ngược lại thì trên sàn giao dịch phố Wall của Công ty chứng khoán VNS và sàn Sacombank-SBJ vẫn chưa có đơn vị nào được khớp lệnh thành công.

Lúc này giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1.081,05 USD/ounce, tăng gần 1 USD/ounce so với giá sáng hôm qua và giá vàng trong nước đang đắt hơn giá vàng thế giới trên 1 triệu đồng/lượng./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục