Giá vàng kỳ hạn giảm 0,5% trong phiên giao dịch đầu tuần này trên sànkim loại New York (COMEX), do đồng USD mạnh gây sức ép lên nhu cầu củagiới đầu tư đối với vàng cũng như các loại hàng hóa khác được định giábằng "đồng bạc xanh".
Chốt phiên 14/11 tại COMEX, giá vàng giaotháng 12 giảm 9,7 USD xuống 1.778,4 USD/ounce.
Một nhà kinh doanh tại sàn COMEX cho rằng mặc dù các nhà lãnh đạo Hy Lạpvà Đức mới đây đã có động thái trấn an thị trường.
Tuy nhiên, vì longại cuộc khủng hoảng nợ còn xa mới tới hồi kết nên giới đầu tư vẫntrông cậy vào vàng làm "nơi trú ẩn an toàn" và kim loại quý này mới chỉgiảm sức hấp dẫn đôi chút khi đồng USD mạnh lên. Bên cạnh đó, dầu thôgiảm giá cũng gây sức ép lên giá vàng.
Bên cạnh đó, việc chốt lời cũng kéo giá vàng đi xuống. Trong phiên giaodịch ngày 14/11, Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đãbán ra 0,39 tấn vàng, giảm lượng nắm giữ xuống mức 1.268,28 tấn. Trướcđó, quỹ này đã có 5 lần mua vào từ đầu tháng 11, nâng tổng lượngmua vào lên đến 25,12 tấn.
Giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á cũng lùi về mức 1.781 USD/ounce, giảm gần 14 USD/ounce so với hôm qua. Mở cửa phiên 15/11tại Hong Kong, giá vàng giao ngay không thay đổi, giữ nguyên ở mức1.785,19 USD/ounce.
Trong khi đó, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay chỉ giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều hôm qua và xuống mức 46,57 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, công ty SJC Hà Nội đang mua vào là 46,35 triệu đồng và bán ra là 46,57 triệu đồng. Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng dao động từ 45,70-45,95 triệu đồng (mua vào/bán ra). "
Do giảm giá chậm hơn nên vàng trong nước đã nới rộng khoảng cách so vớigiá thế giới thêm 300.000 đồng/lượng, từ mức 1,05 triệu đồng/lượng vàohôm qua lên mức 1,3 triệu đồng/lượng vào sáng nay.
Trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng ngày 15/11 giữ nguyên ở mức 20.803 đồng/USD, không đổi 16 ngày liên tiếp.
Trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại hôm nay vẫn là 21.011 đồng/USD.
Sáng nay, các ngân hàng thương mại đều niêm yết giá bán USD ở mức trần là 21.011 đồng/USD, còn bán ra dao động từ 20.990-21.005 đồng/USD./.