Giá xăng giảm liên tiếp song giá thực phẩm vẫn giữ đà tăng

Do những diễn biến mới của thị trường thời điểm cận Tết Nguyên đán và sự chênh lệnh cung cầu nên hiện giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng vẫn chưa có xu hướng giảm.
Giá xăng giảm liên tiếp song giá thực phẩm vẫn giữ đà tăng ảnh 1Trên thị trường giá thịt vẫn được bán ở mức cao. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Thời gian qua, giá xăng dầu liên tục giảm, khiến nhiều người tiêu dùng đang ngóng đợi hàng hóa trên thị trường thoát khỏi cảnh “sốt giá” dịp cuối năm. Tuy nhiên, trước những diễn biến mới của thị trường thời điểm cận Tết Nguyên đán và sự chênh lệnh cung cầu nên hiện giá cả nhiều mặt hàng vẫn chưa có xu hướng giảm. Điều này đang hoàn toàn đi ngược với tình trạng “té nước theo mưa” mỗi khi xăng tăng giá.

Thực phẩm vẫn đà tăng giá

Qua khảo sát của phóng viên VietnamPlus ngày 17/1, tại các chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Hôm, chợ Đại Từ, Chợ Đông Tác, Ngã Tư Sở, Hoàng Văn Thái… cho thấy, giá cả các loại thực phẩm vẫn không có nhiều thay đổi, thậm chí một số mặt hàng lại có xu hướng tăng giá cao hơn so với trước.

Cụ thể, giá thịt bò vẫn ở mức rất cao, từ 220.000-280.000 đồng/kg; giá gà ta từ 120.000-140.000 đồng/kg;, thịt lợn ba chỉ, thịt thăn giá 90.000-110.000 đồng/kg. Giá trứng vịt vẫn giữ ở mức 30.000 đồng/chục, trứng gà ta có giá khoảng 40.000 đồng/chục.

Riêng giá các loại rau xanh sau đợt tăng giá rét đậm kèm theo mưa to trong cuối tuần vừa qua đang bắt đầu ổn định. Giá một số loại rau như rau cải ngọt khoảng 12.000 đồng/kg, rau cải soong có giá 6.000 đồng/mớ, rau cải cúc có giá 3.500 đồng/mớ, đậu quả có giá 10.000 đồng/kg…

Đặc biệt, giá các mặt hàng thủy, hải sản có xu hướng tăng mạnh trong thời điểm gần dịp Tết Nguyên đán. Giá cua biển dao động trong khoảng 360.000-380.000 đồng/kg; ghẹ loại to có giá 450.000 đồng/kg, loại nhỏ có giá 350.000 đồng/kg; giá mực tươi cũng tăng từ 180.000 đồng/kg lên 190.000-200.000 đồng/kg phụ thuộc vào kích cỡ mực…

Chị Trần Ngọc Bích, tiểu thương bán thịt tại chợ Hoàng Văn Thái (Hà Nội) cho biết, mặc dù giá xăng đã giảm mạnh nhưng hầu như các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố cung-cầu.

“Vào thời điểm cận Tết Nguyên đán bao giờ cũng tập trung sức mua lớn nhất của người tiêu dùng, nhu cầu lớn trong khi nguồn cung vẫn duy trì không tăng do vậy sẽ khó có chuyện hạ giá lúc này,” chị Ngọc Bích cho hay.

Các tiểu thương bán rau quả cũng cho biết, các mặt hàng rau, củ, quả là mặt hàng tươi sống có tính mùa vụ, phụ thuộc rất lớn vào yếu tố thời tiết nên giá cả chịu nhiều biến động khi rét đậm, rét hại tăng cường  nên cũng không có chuyện giá sẽ giảm vào thời gian tới.

Giá xăng giảm liên tiếp song giá thực phẩm vẫn giữ đà tăng ảnh 2Các siêu thị đang cam kết không tăng giá trong dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Siêu thị tham gia bình ổn giá

Nắm bắt được tâm lý mong chờ giá cả các sản phẩm thiết yếu không tăng vào dịp gần Tết Nguyên đán, một số siêu thị cũng đã bắt đầu áp dụng các chính sách bình ổn giá, ưu đãi khách hàng nhằm kích cầu mua sắm dịp cuối năm.

Nhằm chia sẻ với người tiêu dùng, sau khi giá xăng giảm, Saigon Co.op đã thiết lập lộ trình khuyến mãi và giảm giá nhiều mặt hàng từ nay cho đến tháng 2/2015. Một số mặt hàng đã lập tức giảm giá ngay sau khi giá xăng giảm.

Tại hệ thống siêu thị Co.opmart, nhóm hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp của giá vận chuyển chủ yếu là thực phẩm tươi sống như nông sản, rau, củ, quả, thủy hải sản đã luân phiên nhau giảm giá. Các mặt hàng như bưởi, dưa hấu, quýt đường, cà chua, khoai tây, bí đỏ, cà rốt, dưa leo… được giảm giá bán trung bình khoảng 15% so với giá bán trước đó.

Ngoài ra, một số mặt hàng rau ăn lá như cải, rau muống, rau thơm, cải ngọt, cải xanh… và các mặt hàng thủy hải sản như cá, mực, tôm,… dự kiến cũng sẽ giảm giá khoảng 10%-20% nếu không bị biến động về sản lượng do thời tiết và các yếu tố khách quan khác. Các mặt hàng có tính dự trữ như hóa phẩm, thực phẩm công nghệ, đồ dùng, may mặc… sau khi loại trừ biến động chi phí nguyên liệu đầu vào đều có kế hoạch giảm giá trong chương trình khuyến mãi tiếp theo bằng nhiều hình thức như giảm giá trực tiếp, mua sản phẩm tặng sản phẩm,..

Tại hệ thống siêu thị Big C, ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc Quan hệ công chúng Big C cho biết, ngay sau khi có thông tin xăng, dầu giảm giá, hệ thống siêu thị Big C đã yêu cầu các nhà cung cấp rà soát và xem xét lại giá thành sản phẩm cho người tiêu dùng. Hệ thống siêu thị Big C cũng đang chủ động tích cực kiểm soát giá tốt nhất, tiết kiệm nhất với các chương trình ổn định giá và cam kết “khóa giá” trong mùa cao điểm Tết Ất Mùi.

Đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày như thực phẩm mặn, thực phẩm ngọt, thức uống, hóa mỹ phẩm, bơ sữa và thịt nguội…, khách hàng sẽ được tặng sản phẩm miễn phí nếu tìm thấy sản phẩm tương đương được bán với giá rẻ hơn tại siêu thị khác.

Các hệ thống siêu thị Metro, Fivimart, Vinmart, Lotte… cũng đang triển khai các chương trình bình ổn giá dịp Tết để hỗ trợ người tiêu dùng tiết kiệm chi phí khi mua sắm trong dịp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục