Giá xăng tại Mỹ - tâm điểm trên thị trường năng lượng tuần qua

Giá xăng tại Mỹ đã trở thành tâm điểm trên thị trường năng lượng thế giới tuần qua, khi mặt hàng này có thời điểm vọt lên mức cao nhất trong hơn hai năm, do tác động của siêu bão Harvey.
Giá xăng tại Mỹ - tâm điểm trên thị trường năng lượng tuần qua ảnh 1Quang cảnh một nhà máy lọc dầu ở Houston, Texas sau khi bão Harvey đổ bộ ngày 31/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Giá xăng tại Mỹ đã trở thành tâm điểm trên thị trường năng lượng thế giới tuần qua, khi mặt hàng này có thời điểm vọt lên mức cao nhất trong hơn hai năm, do tác động của siêu bão Harvey.

Trong khi đó, giá hai loại dầu thô chủ chốt trên thị trường thế giới lại biến động trái chiều. Tính chung cả tuần giá dầu Brent tăng 0,65%, trong khi giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giảm 1,25%.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (28/8), giá dầu thế giới đi xuống giữa bối cảnh siêu bão Harvey - cơn bão được cho là mạnh nhất đổ bộ vào bang Texas của Mỹ trong 50 năm qua - tác động đến các cơ sở dầu khí ở bang Texas.

Siêu bão Harvey đã tàn phá thành phố Houston và nhiều vùng khác của bang Texas cuối tuần vừa qua. Houston là trung tâm của một số nhà máy lọc dầu quan trọng của Mỹ.

Nhiều chuyên gia cho hay các nhà máy lọc dầu dọc bờ biển tại vịnh Mexico phải đóng cửa và siêu bão Harvey ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các nhà máy lọc dầu, hơn là hoạt động khai thác dầu thô.

[Nhà máy của Exxon, Shell bị tràn chất thải và hóa chất do bão Harvey]

Điều này làm giá xăng dầu tăng cao, nhưng giá dầu thô giảm bởi các nhà máy lọc dầu đóng cửa có thể làm giảm nhu cầu đối với dầu thô.

Bước sang phiên giao dịch ngày 29/8, giá dầu thô tăng giảm trái chiều trên thị trường. Trong khi đó, giá xăng tại Mỹ tăng 4% lên 1,7833 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), mức cao nhất trong hơn hai năm qua.

Phiên này, các nhà giao dịch đang chú ý đến sự gián đoạn sản xuất ở Libya và Colombia. Tại Libya, nhà máy lọc dầu Zawiya cũng chỉ đang hoạt động nửa công suất do giếng dầu Sharara đóng cửa.

Còn tại Colombia, bất ổn địa chính trị khiến đường ống dẫn dầu lớn thứ hai nước này là Cano-Limon Covenas bị ngừng hoạt động. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng nguồn cung dầu thô trên toàn cầu vẫn khá dồi dào và là nguyên nhân tạo sức ép lên thị trường năng lượng.

Trong phiên giao dịch ngày 30/8, giá xăng ở Mỹ tiếp tục đà tăng mạnh do tình trạng lũ lụt và những tác động của cơn bão Harvey đã làm công suất lọc dầu của Mỹ giảm gần 1/4, qua đó hạn chế nhu cầu đối với dầu thô nhưng làm tăng nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu.

Cụ thể, tại thị trường New York, giá xăng kỳ hạn của Mỹ khép phiên tăng 5,9% lên 1,8847 USD/gallon, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2015 là 1,9140 USD/gallon. Trong khi đó, giá dầu thế giới lại giảm.

Theo báo cáo của các công ty và ước tính của hãng tin Reuters, cơn bão Harvey đã làm công suất lọc dầu của Mỹ giảm khoảng 4,4 triệu thùng, tương đương 1/4 sản lượng lọc dầu của nước này, và trong những điều kiện tốt nhất thì cũng cần phải mất một tuần hoặc hơn một tuần để vận hành trở lại các nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng.

Bước sang phiên giao dịch 31/8, giá dầu thế giới tăng trở lại sau mấy phiên sụt giảm trước đó, nhờ hoạt động mua vào của giới đầu tư.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông báo dự trữ dầu thô của nước này giảm 5,4 triệu thùng tính đến tuần kết thúc vào ngày 25/8 xuống 457,8 triệu thùng, thấp hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn giá xăng kỳ hạn đã bất ngờ vượt lên trên 2 USD/gallon (có lúc chạm tới 2,1399 USD/gallon).

Tới phiên cuối tuần (1/9), giá dầu thô biến động trái chiều. Chốt phiên này, giá dầu Brent giao tháng 11/2017 giảm 11 xu Mỹ xuống 52,75 USD/thùng; còn giá dầu WTI giao tháng 10/2017 tăng 1,52 USD lên 52,38 USD/thùng.

Trong khi đó, giá xăng kỳ hạn tại Mỹ giảm phiên đầu tiên (2%) kể từ khi siêu bão Harvey đổ bộ vào nước Mỹ, giữa bối cảnh một số nhà máy lọc dầu tại Mỹ hoạt động trở lại.

Nhà lọc dầu Galveston Bay Refinery của Marathon Petroleum Corp, tại Texas City, bang Texas, đã nâng công suất lên 45%, còn Citgo Petroleum Corp cho biết đang tái khởi động nhà máy lọc dầu có công suất 157.500 thùng/ngày tại Corpus Christi, Texas.

Ngân hàng Jefferies đã hạ dự báo giá dầu Brent quý IV/2017 xuống 55 USD/thùng, so với mức ước tính 60 USD/thùng đưa ra trước đó.

Ngân hàng này dự đoán sang năm 2018, giá dầu thô sẽ giảm xuống 57 USD/thùng, so với mức ước tính khoảng 64 USD/thùng trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục