"Giấc mơ World Cup của U19 là quá xa xôi"

"Giấc mơ World Cup của U19 Việt Nam là quá xa xôi"

Cựu huấn luyện viên Đoàn Minh Xương tin rằng đội tuyển U19 Việt Nam hiện tại chưa phải là những người giỏi nhất trong lứa tuổi U19 toàn quốc.
"Giấc mơ World Cup của U19 Việt Nam là quá xa xôi" ảnh 1Chưa phải những người giỏi nhất. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Cựu huấn luyện viên Đoàn Minh Xương tin rằng đội tuyển U19 Việt Nam hiện tại chưa phải là những người giỏi nhất trong lứa tuổi U19 toàn quốc. Ông cũng khẳng định với thế hệ này, giấc mơ World Cup còn là một điều quá xa xôi.

Đội tuyển U19 Việt Nam vừa hoàn tất giai đoạn một của chuyến du đấu châu Âu sau trận thua 2-4 trước đội trẻ Birmingham vào hôm qua (20/3). Sau 5 trận, U19 Việt Nam thắng 1, hòa 2, thua 2. Đây là thời điểm thích hợp để đánh giá sự tiến bộ của U19 Việt Nam. 

Vietnam+ đã có cuộc trao đổi với cựu huấn luyện viên, chuyên gia Đoàn Minh Xương - người đã theo dõi sát sao bước đi của các cầu thủ U19 thời gian qua, về vấn đề này.

- Đội hình U19 Việt Nam hiện tại đã phải là những người giỏi nhất chưa?

Huấn luyện viên Đoàn Minh Xương: Đội hình U19 Việt Nam hiện tại chưa đại diện đầy đủ cho lứa cầu thủ U19 toàn quốc. Vì cùng thời điểm đội tuyển này đi du đấu, vòng chung kết U19 quốc gia đang diễn ra tại Gia Lai.

Theo đánh giá của cá nhân tôi, U19 Việt Nam hiện nay chưa phải là những đại diện tốt nhất của lứa U19 toàn quốc. Tại vòng chung kết ở Gia Lai, có rất nhiều cầu thủ đủ khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia. VFF sẽ phải xem xét để bổ sung họ vào đội tuyển sau vòng chung kết và chuyến tập huấn lần này.

Chúng ta phải thừa nhận đội trẻ HAGL Arsenal JMG được đào tạo bài bản, khoa học và chuẩn mực. Nhưng không có đội tuyển quốc gia nào được lập nên chỉ với một thế hệ cầu thủ của một lò đào tạo. Tất cả các câu lạc bộ khác cũng phải xây dựng hệ thống đào tạo trẻ có chất lượng.

"Giấc mơ World Cup của U19 Việt Nam là quá xa xôi" ảnh 2Đội tuyển cần bổ sung nhân tố từ các lò đào tạo khác. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

- Đã có nhiều quan điểm cho rằng chiến lược tập trung dài hạn của đội tuyển U23 và tuyển quốc gia là sai lầm. Nhưng với U19, một lần nữa chúng ta lại thực hiện tập trung dài hạn. Ông đánh giá sao về quyết định này?

Huấn luyện viên Đoàn Minh Xương: Theo tôi, chiến lược tập trung dài hạn của VFF cho đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia trong nhiều tình huống là không phù hợp. Điều đó được phản ánh qua thành tích của các đội tuyển.

Nhưng với đội tuyển U19 thì khác. Họ (các cầu thủ thuộc lò HAGL Arsenal JMG) vẫn đang trong giai đoạn đào tạo. Chuyến du đấu này có thể xem là giai đoạn kết thúc quá trình đào tạo, là năm học cuối cùng của họ tại lò đào tạo HAGL Arsenal JMG.

Kế hoạch này hợp lý bởi U19 Việt Nam hiện vẫn chưa định hình được lối chơi, chưa thích ứng được với các đối thủ có những lối đá khác nhau. Điển hình là khi gặp các đội chơi pressing như Nhật Bản hay Tottenham, U19 Việt Nam đã bại trận.

- Thông qua chuyến du đấu này, ông đánh giá thế nào về cơ hội của U19 Việt Nam ở giải vô địch U19 châu Á tháng Mười tới?

Huấn luyện viên Đoàn Minh Xương: Bóng đá có nhiều phương thức thành công khác nhau. Mỗi nước lại khác nhau. Mục tiêu thực tế nhất của chúng ta chỉ nên là đến năm 2018 chúng ta có một đội tuyển U23 mạnh để vô địch SEA Games và đá ngang ngửa được với các đội lớn của châu Á như Nhật Bản.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có khát khao. Nhưng giấc mơ World Cup phải là một quá trình bền bỉ, kiên nhẫn. Chúng ta phải trải qua ít nhất hai thế hệ nữa (7 - 10 năm/thế hệ) mới có thể nghĩ tới những điều xa xôi hơn.

- Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục