Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số

Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình do Hội nhà báo Việt Nam và Tổng Cục Dân số kế hoạch hóa gia đình phối hợp tổ chức, đã được phát động sáng 16/4, tại Hà Nội.

Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình do Hội nhà báo Việt Nam và Tổng Cục Dân số kế hoạch hóa gia đình phối hợp tổ chức, đã được phát động sáng 16/4, tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm nay là những tác phẩm đã được các cơ quan báo chí trong nước sử dụng từ ngày 11/7/2008 (Ngày Dân số Thế giới) đến hết ngày 30/9/2009.

Các tác phẩm phản ánh các nội dung như việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các cấp theo tinh thần các chỉ thị của Đảng, các Nghị định của Chính phủ, thông tư liên tịch của bộ, ngành. Trong đó các tác phẩm phải nêu rõ những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót; phản ánh việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác này của từng cấp.

Đồng thời, các tác phẩm báo chí tuyên truyền về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch dân số của năm, chỉ tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; tăng tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ở các địa phương, cơ sở; phản ánh thực trạng, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, quan hệ tình dục trước hôn nhân, có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn, cũng được tham gia dự thi.

Đối tượng tham dự giải là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí với nội dung trên được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm tham dự giải.

Theo Ban tổ chức, các loại hình báo chí được xét thưởng trong cuộc thi là báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử nếu có sẽ được xem xét theo các loại hình trên, thuộc các thể loại bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí. Đặc biệt, Ban giám khảo sẽ không xét các tác phẩm mang tính hư cấu như cả thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu truyện văn nghệ, kịch truyền hình, kịch truyền thanh.

Ban giám khảo sẽ trao gần 40 giải thưởng cho các tác phẩm dự thi thuộc các loại hình trên; trong đó Giải nhất báo hình là 10 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục