Giải bơi người khuyết tật thế giới 2017: Việt Nam giành 6 huy chương

Trong ngày thi đấu 7/12 - ngày cuối cùng của Giải Vô địch bơi dành cho người khuyết tật thế giới 2017 tại thủ đô Mexico City, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm một Huy chương Bạc.
Giải bơi người khuyết tật thế giới 2017: Việt Nam giành 6 huy chương ảnh 1Trịnh Thị Bích Như nhận Huy chương Bạc. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong ngày thi đấu 7/12 - ngày cuối cùng của Giải Vô địch bơi dành cho người khuyết tật thế giới 2017 tại thủ đô Mexico City, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm một Huy chương Bạc.

Nữ vận động viên Trịnh Thị Bích Như đã cán đích thứ 2 ở cự ly 50m tự do hạng thương tật S6, với thành tích 38 giây 05. Đây là Huy chương Bạc thứ hai của Bích Như tại giải lần này.

Trước đó, ngày 3/12, "kình ngư" Bích Như cũng đoạt Huy chương Bạc ở nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5, với thành tích 1 phút 57 giây 66.

Giải bơi người khuyết tật thế giới 2017: Việt Nam giành 6 huy chương ảnh 2Trịnh Thị Bích Như nhận Huy chương Bạc. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Khép lại giải Vô địch bơi dành cho người khuyết tật thế giới 2017, đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt tổng số 6 huy chương, gồm 4 Huy chương Bạc (nhờ công của vận động viên Trịnh Thị Bích Như và Võ Thanh Tùng) và 2 Huy chương Đồng (Đỗ Thanh Hải và Võ Thanh Tùng).

Giải Vô địch bơi dành cho người khuyết tật thế giới 2017 có sự tham gia của các vận động viên khuyết tật đến từ 57 quốc gia trên thế giới.

Đoàn Việt Nam có 5 vận động viên tham gia tranh tài, gồm: Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung, Trần Quốc Phi, Trịnh Thị Bích Như và Đỗ Thanh Hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục