Giải bóng bàn Cây vợt vàng quy tụ nhiều tay vợt mạnh

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng mở rộng lần thứ 26 sẽ diễn ra từ ngày 31/10-3/11, với sự tham dự của nhiều tay vợt mạnh.
Sáng 25/10, ông Nguyễn Mạnh Hiệp, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 31/10-3/11, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Thành phố Hồ Chí Minh), Liên đoàn Bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Thành phố, Báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng mở rộng lần thứ 26 - Cúp Eximbank.

Đây là giải bóng bàn quốc tế truyền thống có uy tín, nằm trong hệ thống tính điểm xếp hạng của Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF), chất lượng chuyên môn cao, quy tụ nhiều tay vợt xuất sắc.

Giải năm nay quy tụ 62 vận động viên đến từ 17 đoàn, thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Hong Kong, Quảng Đông, câu lạc bộ Lục Thông Hà Bắc (Trung Quốc); Singapore; Indonesia; Thái Lan; Malaysia; Hàn Quốc; Australia; Ấn Độ; Nga; Nhật Bản; Mỹ; Thụy Điển; Việt Nam, Petro Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại giải đấu này, vận động viên có thứ hạng cao nhất tại giải là Nanthana Komwong (nữ) của Thái Lan, xếp hạng 84 thế giới. Còn trong thành phần chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tuyển thủ quốc gia Mai Hoàng Mỹ Trang được trả về thi đấu cho địa phương, họ còn được tăng cường thêm tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Việt Linh (mượn từ Bộ Công an).

Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ. Tổng giá trị giải thưởng hơn 180 triệu đồng./.

Hồ Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục