Giải bóng chuyền bãi biển Vũng Tàu: Thái Lan nổi trội

Sáng 24/4, Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế Bà Rịa – Vũng Tàu 2009 với sự tham gia của 14 đội Việt Nam và nước ngoài đã khai mạc tại Khu du lịch Biển Đông, thành phố Vũng Tàu.

Sáng 24/4, Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế Bà Rịa – Vũng Tàu 2009 với sự tham gia của 14 đội Việt Nam và nước ngoài đã khai mạc tại Khu du lịch Biển Đông, thành phố Vũng Tàu.

14 đội đến từ 8 quốc gia sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp trong vòng 3 ngày từ 24 – 26/4 để tranh các giải thưởng có tổng trị giá 12.000 USD.

14 đội tham dự giải được chia làm 4 nhóm hạt giống dựa trên kết quả thi đấu tại các tour quốc tế vừa diễn ra tại Thái Lan và Indonesia đầu tháng 4 vừa qua. Theo đó, hai đội Thái Lan 1 và Thái Lan 2, với thành tích dẫn đầu tại các giải kể trên, đã được xếp làm các hạt giống số 1 và 2, được ưu tiên miễn thi đấu vòng đấu đầu tiên.
 
Tiếp theo đó, đại diện mạnh nhất của Việt Nam, đội Việt Nam 1 với cặp đôi Nguyễn Thị Mãi – Trương Thị Yến nằm trong nhóm 2 sẽ phải đối mặt với đội Malaysia ngay trong trận ra quân. Đội Việt Nam 2 bao gồm Đỗ Thị Hậu và Ngô Võ Thanh Loan sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khi rơi vào cặp đấu rất nặng ký, gặp đội Trung Quốc 2.
  
Ở giải đấu này, cặp đôi Usa Tenpaksee và Jarunee Sannok của đội Thái Lan 2 đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi chính họ là đội bóng số 1 tại giải đấu Samila-Federbrau Asian Beach Tour vừa kết thúc vào ngày 17/4 vừa qua tại Songkhla, Thái Lan.

Trước đó, bộ đôi này cũng đã đăng quang chức vô địch tại Khanom Asian Beach Volleyball Tour. Cả hai giải đấu này đều thuộc tour thi đấu châu Á, tương tư như giải quốc tế Bà Rịa – Vũng Tàu lần này. Đó là chưa kể chiếc huy chương vàng mà họ giành được tại Đại hội thể thao bãi biển diễn ra tại Bali, Indonesia vào năm 2008.
 
Cả hai đội Việt Nam 1 và Việt Nam 2 đều bốc phải lá thăm rơi vào nhánh đấu có sự hiện diện của ứng cử viên vô địch này. Đây là một sự chênh lệch lớn bởi tại giải đấu tại Songkhla, nơi đội Thái Lan 2 lên ngôi vô địch, các cô gái Việt Nam chỉ lần lần lượt xếp hạng 7 (Việt Nam 1) và hạng 9 (Việt Nam 2).

Trong trường hợp có thể vượt qua các đối thủ khác trong nhánh đấu, Việt Nam 2 sẽ phải đụng độ Thái Lan 2 ngay trong trận đấu thứ 2 của mình, và là trận đấu thứ 3 đối với Việt Nam 1.

Giải do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Công ty Quảng cáo, Hội chợ thương mại CIAT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Cổ phần Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp tổ chức sẽ chính thức khởi tranh tại Khu du lịch Biển Đông, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.   
 

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục