Giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Mátxcơva

Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong tháng 4 và tháng 5, Hội lưu học sinh Việt Nam tại Mátxcơva đã tổ chức Giải bóng đá sinh viên lần thứ 13 với sự tham gia của 15 đội tuyển thuộc 30 đơn vị lưu học sinh.

Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong tháng 4 và tháng 5, Hội lưu học sinh Việt Nam tại Mátxcơva đã tổ chức Giải bóng đá sinh viên lần thứ 13 với sự tham gia của 15 đội tuyển thuộc 30 đơn vị lưu học sinh.

Sau các trận đấu loại kéo dài suốt tháng 4, vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến ngày 24/5 tại Tổ hợp thể thao Đại học kỹ thuật tổng hợp mang tên Bauman. 8 đội bóng mạnh lọt vào vòng chung kết gồm Bauman, Xây dựng (MISI), Bưu điện (MTUSI), Năng lượng (MEI), Giao thông đường bộ (MADI), Kinh tế thống kê và tin học (MESI), Dầu khí mang tên Gubkin và Nước Nga Mới (RosNou).

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng chung kết, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Trưởng Ban Công tác cộng đồng Nguyễn Ngọc Bình nêu rõ giải bóng đá là một trong những hoạt động thường niên của sinh viên Việt Nam tại Mátxcơva nhằm tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết, giao lưu học hỏi giữa lưu học sinh các trường đại học ở thủ đô Liên bang Nga.


Giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Mátxcơva được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997 và ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo lưu học sinh, trở thành một hoạt động truyền thống, một món ăn tinh thần không thể thiếu của lưu học sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu ở Mátxcơva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục