Giải Cánh diều Vàng 2008: Phim tư nhân áp đảo!

Được trao sớm hơn mọi năm và cũng sớm hơn so với dự kiến ban đầu, giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam - Cánh diều vàng 2008 sẽ diễn ra tại khách sạn Sofitel Plaza, số 1 Thanh Niên, Hà Nội vào 19 giờ 30 ngày 1/3/2009 và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Được trao sớm hơn mọi năm và cũng sớm hơn so với dự kiến ban đầu, giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam - Cánh diều vàng 2008 sẽ diễn ra tại khách sạn Sofitel Plaza, số 1 Thanh Niên, Hà Nội vào 19 giờ 30 ngày 1/3/2009 và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.
 
Phim ít do… kinh phí eo hẹp!

 
Danh sách phim tranh giải Cánh diều vàng 2008 đã được chốt. Có tổng cộng 6 phim truyện nhựa, 13 phim truyền hình dài tập, 12 phim truyền hình ngắn, 8 phim tài liệu nhựa, 29 phim tài liệu video, 11 phim khoa học, 7 phim hoạt hình và 5 công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh.
 
Năm nay, ở hạng mục phim truyện nhựa chỉ có 6 phim (giảm 3 so với năm trước). Lý do, theo ông Nguyễn Văn Tân, Chánh văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam là do kinh phí sản xuất phim điện ảnh 2008 eo hẹp, nhất là các hãng phim nhà nước. Trong danh mục tham gia tranh giải chỉ có duy nhất một phim của hãng nhà nước là "Trăng nơi đáy giếng" (đạo diễn Vinh Sơn - Hãng phim Giải phóng), còn lại là của các hãng tư nhân: "Giải cứu thần chết" (đạo diễn Quang Quang Dũng - Hãng Thiên Ngân), "Đẹp từng Centimet" (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Hãng BHD), "Huyền thoại bất tử" (đạo diễn Lưu Huỳnh, Hãng Phước Sang), "Chuyện tình xa xứ" (đạo diễn Victor Vũ - Hãng Thần Đồng) và "Chim cú và se sẻ" (đạo diễn người Mỹ Gauger - Hãng Chánh Phương).
 
Có nhiều phim dự tính tham gia giải Cánh diều vàng 2008 nhưng đến thời điểm này đều ở giai đoạn hậu kỳ nên vẫn "lỡ hẹn" như "Chơi vơi" (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - Hãng phim truyện 1), "Trung úy và Được sống" (Hãng phim truyện Việt Nam), "Đừng đốt, trong đó đã có lửa" (đạo diễn Đặng Nhật Minh - Hãng phim Hội Điện ảnh)...
 
Năm 2008, kinh phí Nhà nước cấp cho điện ảnh ở khu vực sản xuất phim là hơn 25 tỉ đồng; trong đó ấn định 11 tỉ 393 triệu đồng được chi cho bộ phim đặt hàng "Đừng đốt, trong đó đã có lửa" của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Hơn 7 tỉ đồng dành cho phim truyện nhựa và số còn lại dành cho phim tài liệu, khoa học và hoạt hình. Nhưng số tiền ấy không phải muốn đầu tư cho kịch bản nào là được, mà phải "vận" theo Nghị định 31 - sản xuất phim theo phương thức đấu thầu, điều lệ mới áp dụng hai năm nay.
 
Điều đó cũng đồng nghĩa càng để lâu, kinh phí được duyệt sẽ càng "teo" lại nếu thị trường trượt giá mạnh. Ví như phim "Được sống"  (Hãng phim truyện Việt Nam) được duyệt giá 3 tỷ 746 triệu đồng. Nhưng, với thời giá hiện tại, số tiền này không đủ để các nhà làm phim thực hiện những cảnh quay kỹ xảo phức tạp như cảnh máy bay rơi vào vùng bão khiến tất cả những gì trong máy bay lộn tùng phèo... Có lẽ vậy mà một số cảnh quay kỹ xảo sẽ bị cắt bớt.
 
Phim hợp tác nước ngoài cũng sẽ có giải riêng

 
Ngoài các giải chính, năm nay ban tổ chức sẽ có giải: Phim hợp tác nước ngoài, với ba yếu tố - vốn nước ngoài từ 51% trở lên, có biên kịch, đạo diễn là người nước ngoài.
 
Theo ban tổ chức cho biết, hiện đã tìm được những gương mặt xứng đáng trong danh sách ban giám khảo. Trưởng ban giám khảo phim truyện nhựa là nhà văn, nhà biên kịch Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; Trưởng ban giám khảo các giải khác là nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát (phim truyền hình ngắn, 1 đến 5 tập), đạo diễn Khải Hưng (phim truyền hình dài tập), Nghệ sĩ ưu tú Đặng Xuân Hải (phim khoa học, tài liệu nhựa, video), đạo diễn Phạm Minh Trí (phim hoạt hình) và nhà phê bình Ngô Phương Lan (công trình nghiên cứu lý luận, phê bình)./.
 
Hà Vương (Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục