Giải cầu lông quốc tế: Tiến Minh là hạt giống số 1

Diễn ra từ ngày 2 đến 7/12 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM, giải cầu lông quốc tế có đẳng cấp cao nhất trong năm 2008 của cầu lông Việt Nam có sự tham dự của 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hong Kong, Đài Loan - TQ, Ấn Độ... với trên 60 VĐV góp mặt.

Diễn ra từ ngày 2 đến 7/12 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM, giải cầu lông quốc tế có đẳng cấp cao nhất trong năm 2008 của cầu lông Việt Nam có sự tham dự của 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hong Kong, Đài Loan - TQ, Ấn Độ... với trên 60 VĐV góp mặt.
 
So với giải năm ngoái, số lượng quốc gia và VĐV tham dự ít hơn bởi các tay vợt tham dự giải VN Open 2007 nhằm tìm kiếm điểm để giành vé tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.
 
Vì đẳng cấp Grand Prix của giải này đã được Liên đoàn Cầu lông Thế giới công nhận nên số lượng VĐV đăng  ký dự giải cũng chỉ từ Top 100 trở xuống.

Tuy nhiên do VN là nước chủ nhà nên đã được đăng ký 42 tay vợt (có 12 nữ) trải đều ở 5 nội dung cho nam, nữ.
 
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh (hạng 19 thế giới) đã được chọn là hạt giống số 1 của giải ở nội dung đơn nam và đôi nữ Hồng Gấm - Bảo Đức là hạt giống số 2 ở nội dung đôi nữ.
 
Lần này Tuyển VN chủ trương trẻ hoá khi một loạt tay vợt có tên tuổi như Quang Minh, Hoàng Hải, Nguyên Nhung, Phuơng Nam vắng mặt vì nhiều nguyên nhân khác nhau.
 
Tổng giá trị giải thưởng toàn giải là 50.000 USD, trong đó vô địch đơn nam và đơn nữ nhận được 3.750 USD miễn thuế. Các trận BK và CK sẽ được HTV2 THTT.

Và mặc dù giải quốc tế nhưng giá vé vào cửa cũng khá "mềm": Bán kết và chung kết 40.000 đồng; 30.000 đồng cho các trận còn lại./.

(Thể thao &Văn hóa)

Tin cùng chuyên mục