Giải “Cống hiến” vinh danh chủ nhà trọ giúp sinh viên

Trong 5 năm qua, cô Trần Thị Bích đã giúp đỡ hơn 100 lượt thí sinh ở các tỉnh xa về trọ miễn phí tại nhà mình trong kỳ thi đại học.
Thành đoàn Hà Nội, Hội sinh viên thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trao giải thưởng “Cống hiến” cho 9 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác hội và phong trào sinh viên Thủ đô vào ngày 3/11 tới.

Theo Ban tổ chức Đại hội, các cá nhân được vinh danh gồm nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan; giáo sư, viện sỹ Đặng Hữu, nguyên Trưởng ban Khoa giáo Trung ương; giáo sư Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; bà Chu Anh Đào, Giám đốc Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo Hà Nội; nhà sử học Lê Văn Lan; tiến sỹ khoa học ngữ văn Đoàn Hương; phó giáo sư Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội; phó giáo sư Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đặc biệt, bên cạnh các nhà khoa học tên tuổi, Ban tổ chức cũng trao giải “Cống hiến” cho cô Trần Thị Bích, chủ nhà trọ miễn phí cho sinh viên. Thông cảm với những khó khăn của học sinh từ nông thôn ra thành phố thi cử, cô Bích đã luôn chào đón các em. Thời điểm cao nhất, trong căn nhà của cô có đến gần 40 thí sinh. Trong 5 năm, hơn 100 lượt học sinh đã được cô giúp đỡ.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình Đại hội Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018 được tổ chức trong hai ngày 2 và 3/11/2013. Đại hội do Hội sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức và dự kiến có khoảng 500 dại biểu sẽ tham dự.

Ngoài lễ trao giải, Đại hội có nhiều hoạt động quan trọng như bầu ban chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018, tiến hành hội nghị ban chấp hành Hội sinh viên thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ hợp thứ nhất để bầu ra ban thư ký và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội.

Đây cũng là cơ hội để các đại biểu thảo luận về các chủ đề sinh viên Thủ đô học tập nghiên cứu khoa học-Vững bước vào tương lai; Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong sinh viên Thủ đô, Sinh viên Thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Sinh viên trong giai đoạn hiện nay./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục