Giải cứu 10.000 người châu Phi di cư trên biển ngoài khơi Libya

Thêm 3.400 người di cư đã được giải cứu ở ngoài khơi Libya trong ngày 26/5, nâng tổng số người di cư châu Phi được giải cứu trong 4 ngày qua lên 10.000 người.
Giải cứu 10.000 người châu Phi di cư trên biển ngoài khơi Libya ảnh 1Người di cư chờ được cứu ở ngoài khơi thị trấn Zawiyah, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thêm 3.400 người di cư đã được giải cứu ở ngoài khơi Libya trong ngày 26/5, nâng tổng số người di cư châu Phi được giải cứu trong 4 ngày qua lên 10.000 người.

Tuy nhiên, giới chức cũng tìm thấy 10 thi thể dạt vào bờ biển Italy.

Cụ thể, trong ngày 26/5, hơn 1.200 người đã được đưa khỏi các tàu của Libya và đưa tới Tripoli hoặc Zawiya, cách Tripoli 50km về phía Tây.

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cùng các tàu thương mại đã cứu được 2.200 người và đưa đến Italy.

Hiện, việc đưa những người di cư này lên bờ ở Italy vẫn đang diễn ra. Trước đó, trong 3 ngày (tính từ ngày 23/5 vừa qua), khoảng 6.400 người di cư đã được giải cứu.

[20 người di cư chết đuối trên Địa Trung Hải do tàu quá tải]

Số liệu thống kê của Liên hợp quốc cho thấy từ đầu năm tới nay, hơn 50.000 người di cư đã đặt chân tới các khu vực bờ biển Italy.

Cũng trong khoảng thời gian này, hơn 1.400 người khác đã chết đuối hoặc mất tích trên biển.

Trong số 181.000 người di cư đến Italy năm 2016, khoảng 90% đi qua Libya. Quốc gia Bắc Phi này đã hối thúc châu Âu, đặc biệt là Italy, hỗ trợ kiểm soát biên giới phía Nam, con đường người di cư từ các nước Nam sa mạc Sahara đi qua để vào nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục