Giải cứu 6 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm

Chi cục Kiểm lâm phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương tiến hành giải cứu 6 cá thể.
Giải cứu 6 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm ảnh 1Các cá thể khỉ được giải cứu. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Ngày 3/3, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương tiến hành giải cứu 6 cá thể khỉ thuộc nhóm 2B đang được nuôi theo phương thức thả rông trong công viên thành phố mới Bình Dương (thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Số khỉ nuôi trái phép này thuộc Ban quản lý dự án thành phố mới Bình Dương quản lý.

Cả đàn khỉ gồm 7 cá thể đều được nuôi, thả rông tại công viên.

Phải mất đến ba ngày, dùng nhiều liều thuốc mê để bắn, các cán bộ Chi cục Kiểm lâm Bình Dương mới mới giải cứu được 6 cá thể. Do bị vây bắt, đàn khỉ thả rông trong công viên tỏ ra hung dữ quay lại tấn công đoàn người.

Giải cứu 6 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm ảnh 2Các cá thể khỉ được giải cứu. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Theo xác định của Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, trong 6 cá thể khỉ đã bắt được, có 2 cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides) và 4 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca nemestrina). Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm 2B nguy cấp quý hiếm.

Hiện vẫn còn một cá thể khỉ đã chạy thoát, lẩn trốn trong các đám cây rậm rạp tại công viên thành phố mới Bình Dương nên lực lượng chức năng chưa thể bắn thuốc mê để bắt.

Giải cứu 6 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp quý hiếm ảnh 3Các cá thể khỉ được giải cứu. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Ông Trần Văn Nguyên, Phó Chi cục Trưởng Kiểm lâm Bình Dương cho biết khỉ là loại động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 2B. Do đó, mọi hành vi vận chuyển, mua bán, kinh doanh, tàng trữ, cất giữ và nuôi nhốt trái phép đều bị nghiêm cấm.

Việc nuôi 7 cá thể khỉ trong công viên cũng là hành vi bị nghiêm cấm nên Chi cục Kiểm lâm đã thu giữ để thả về thiên nhiên.

Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương đã bàn giao 6 cá thể khỉ cho Ban quản lý đảo khỉ Cần Giờ để thả chúng về rừng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục