Giải cứu bé trai 17 tháng tuổi bị mắc kẹt dưới nắp cống thoát nước

Sự việc diễn ra khoảng 17 giờ ngày 5/10 trong lúc bé Hưng mải chơi, chạy ra đường đã bị rơi xuống cống thoát nước cạnh Quốc lộ 2B.

Chiều 6/10, ông Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé trai 17 tháng tuổi tên Nguyễn Gia Phú H bị rơi xuống cống thoát nước mắc kẹt vài giờ. Lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và giải cứu cháu bé thành công.

Sự việc diễn ra khoảng 17 giờ ngày 5/10 trong lúc bé Hưng mải chơi, chạy ra đường đã bị rơi xuống cống thoát nước cạnh Quốc lộ 2B.

Gia đình cháu Hưng không thấy cháu bé đâu nên đã đi tìm. Cùng lúc này, mọi người trong gia đình cháu cùng có suy đoán bé bị bắt cóc, mất tích... nên thông báo chính quyền địa phương.

[Giải cứu kịp thời hai bà cháu bị mắc kẹt trong thang máy]

Qua trích xuất camera tại khu vực cư trú của gia đình, phát hiện cháu Nguyễn Gia Phú Hưng ra ngoài chơi không may bị trượt chân xuống cống thoát nước gần nhà. Ngay sau đó, lực lượng chức năng, người nhà cùng người dân đã xuống cống cứu cháu bé.

Do cống bêtông hẹp, nhỏ nên lực lượng chức năng phải tháo nắp cống để đưa cháu bé ra ngoài lúc 19 giờ cùng ngày.

Lúc đưa cháu bé ra khỏi cống, cháu bé hoảng sợ, da nhợt nhưng nhanh chóng hồi phục. May mắn, dưới cống khi cháu bị nạn không đầy bùn nước. Bé trai 17 tháng tuổi trú tại thôn 8, xã Kim Long, huyện Tam Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục