Giải cứu một bé trai 2 tuổi bị mắc kẹt đầu vào khung cửa sắt

Một cậu bé 2 tuổi đã phải chịu đựng đau đớn và có một bài học khó quên khi chui đầu và bị mắc kẹt ở ô cửa sắt tại Taman Seri Andalas, Klang bang Selangor, Malaysia tối 8/1.
Giải cứu một bé trai 2 tuổi bị mắc kẹt đầu vào khung cửa sắt ảnh 1Lính cứu hỏa cắt bỏ chấn song sắt để cứu cậu bé. (Nguồn: Nst.com.my)

Một cậu bé 2 tuổi đã phải chịu đựng đau đớn và có một bài học khó quên khi chui đầu và bị mắc kẹt ở ô cửa sắt tại Taman Seri Andalas, Klang bang Selangor, Malaysia tối 8/1.

Sự cố xảy ra lúc 20 giờ tại Lorong Seri Banang 11B. Ông của cậu bé thấy cậu bị mắc kẹt hơn 30 phút mà không tài nào thoát ra được. Cuối cùng ông đã phải nhờ tới lực lượng cứu hỏa và cứu hộ tới để giải cứu cho cậu bé.

Giám đốc Sở cứu hỏa và cứu hộ Selangor, ông Mohd Hissam Sidik, cho biết cậu bé đang chơi đùa thì chiếc đầu bị mắc kẹt ở giữa chấn song sắt bảo vệ ở trước cửa ngôi nhà.

“Một đội lính cứu hỏa đến giúp đỡ và họ mất khoảng năm phút để cắt bỏ các chấn song sắt và giải cứu cậu bé an toàn,” ông nói.

Ông Mohd cũng cảnh báo các gia đình có con nhỏ cần chú ý và nhắc nhở trẻ nhỏ tránh sự cố đáng tiếc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục