Giải đáp thỏa đáng nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Cử tri hai quận của TP.HCM đánh giá cao kỳ họp vừa kết thúc đã giải đáp thỏa đáng nhiều vấn đề trọng đại được người dân quan tâm.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, ngày 29/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch, Hoàng Hữu Phước, thuộc Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri quận 3 và quận 4.

Qua theo dõi và nghe báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ hai, hầu hết cử tri quận 3 và quận 4 bày tỏ hài lòng về kết quả kỳ họp, với những buổi thảo luận, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của các đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ.

Cử tri hai quận đánh giá cao kỳ họp vừa kết thúc đã giải đáp thỏa đáng nhiều vấn đề trọng đại của đất nước được người dân quan tâm, tạo được sự đồng tình trong nhân dân.

Cử tri quận 4 đánh giá cao vai trò của các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị 1, đặc biệt trong đó có Chủ tịch nước, đã giúp giải quyết các kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc, trong đó có nhiều vấn đề thiết thân tới đời sống người dân như nhà ở, nạn đua xe trái phép... được xem xét, xử lý có kết quả.

Nhân dịp này, cử tri quận 3 và quận 4 cũng gửi đến Quốc hội và Chính phủ nhiều ý kiến đóng góp và kiến nghị như cần đổi mới và nâng chất lượng công tác làm luật; giám sát chặt việc giữ 3,8 triệu ha đất trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu gạo; cải thiện chế độ tiền lương, tăng hỗ trợ cho giáo viên, nhất là lương giáo viên tiểu học, mầm non hiện không đủ sống; đẩy mạnh các giải pháp xử lý ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; cân nhắc dự án nhà máy điện hạt nhân...

Cử tri hai quận đặc biệt quan tâm đến dự án Luật Biểu tình, với hai luồng ý kiến ủng hộ và không ủng hộ sự ra đời của đạo luật này. Nhiều cử tri quận 4 cũng bày tỏ bức xúc trước việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo cáo kết quả kinh doanh thua lỗ trong khi lương bình quân cán bộ, công nhân viên quá cao so với mặt bằng chung lương Nhà nước; cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ rà soát và chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh của EVN, tập trung cho nhiệm vụ cung cấp điện, không tham gia đầu tư tràn lan vào các lĩnh vực khác như bất động sản, viễn thông, resort...

Trao đổi với cử tri hai quận, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định với tư cách đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước và các đại biểu Quốc hội trong tổ sẽ làm hết trách nhiệm để giải quyết các kiến nghị của cử tri, những vụ việc giải quyết được ngay sẽ đôn đốc, giám sát giải quyết, những việc mang tầm vĩ mô không thể giải quyết ngay sẽ chuyển tải đến các cơ quan chức năng và có báo cáo sớm cho cử tri biết đã giải quyết tới đâu.

Chia sẻ với cử tri về dự án Luật Biểu tình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết hiện vẫn có hai luồng ý kiến khác nhau; một là, trong Hiến pháp hiện hành quy định rõ về quyền công dân trong đó có biểu tình, do đó cần thể chế hóa thành một đạo luật để đảm bảo quyền tự do công dân; hai là, Luật Biểu tình ra đời có thể bị lợi dụng để gây mất ổn định xã hội, gây hại cho an ninh quốc gia.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Luật Biểu tình là vấn đề hệ trọng, đã được Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật của khóa này, chắc chắn sẽ phải xem xét kỹ để vừa đảm bảo quyền tự do công dân theo Hiến pháp quy định, vừa đảm bảo không để các hành vi lợi dụng biểu tình để gây rối, phương hại đến sự ổn định và phát triển của đất nước.

Liên quan đến EVN, Chủ tịch nước cho biết vấn đề của EVN đã được Quốc hội mổ xẻ, trong công tác tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước tới đây, trọng điểm là các tập đoàn và tổng công ty, chắc chắn EVN sẽ được lưu tâm xem xét theo hướng đảm bảo hoạt động tốt hơn cho đơn vị và hạn chế kinh doanh ngoài ngành chính./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục