Giải điền kinh tiền AIG III: Việt Nam đã có vàng

Vận động viên Vũ Thị Hằng Ni đã đoạt huy chương Vàng đầu tiên cho Việt Nam ở nội dung chạy 60 mét rào nữ với thành tích 8'' 52.
Xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung 60 mét chạy vuợt rào của nữ, vận động viên Vũ Thị Hằng Ni (Thành phố Hồ Chí Minh) đã mang về chiếc huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam với thành tích 8'' 52 trong khuôn khổ giải điền kinh quốc tế tiền Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà (AIG III) tổ chức từ ngày 1 đến 2/10 tại Hà Nội.

Ở cự ly chạy 60 mét vượt rào dành cho nam, vận động viên Suphan Wongsriphuck (Thái Lan) về nhất với thời gian 8'' 04.Vận động viên Trần Nghĩa Nhân (Thành phố Hồ Chí Minh) về thứ nhì với thành tích 8'' 19. Mất 8'' 42 để hoàn tất đường chạy của mình ở vị trí thứ ba là vận động viên Nguyễn Văn Sỹ (Đại học Thể thao Từ Sơn - Bắc Ninh).

Giải được Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn điền kinh Việt Nam tổ chức với 20 nội dung thi đấu, thu hút sự góp mặt tranh tài của 120 vận động viên đến từ 13 đoàn của Việt Nam, gồm: Bộ Công An, Đắk Lắk, Nam Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tuyển Việt Nam, Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh, Bắc Giang, Trung tâm huấn luyện thể thao Đà Nẵng, Bến Tre, Nghệ An, Ninh Bình.

Thái Lan và Campuchia là hai nuớc có cử vận động viên đến tham dự.

Giải điền kinh quốc tế tiền AIG III, ngoài mục đích kiểm tra, đánh giá trình độ vận động viên còn là dịp để Ủy ban Olympic Châu Á, Liên đoàn điền kinh Châu Á trực tiếp kiểm tra chất lượng công trình Cung Thi đấu điền kinh trong nhà vừa được khánh thành phục vụ Đại hội AIG III.

Địa điểm thi đấu này được thiết kế xây dựng và phân chia làm nhiều khu chức năng như: đường chạy hình bầu dục dài 200 mét, đường chạy thẳng 60 mét, sân thi đấu nhảy cao, nhảy xa, ném tạ, phòng trọng tài, phòng nghỉ cho vận động viên, phòng kỹ thuật, phòng dành cho báo chí...

Tuy nhiên, hệ thống đồng hồ đo thành tích lắp đặt ở địa điểm thi đấu là do Trung Quốc sản xuất chứ không phải là của Seiko (Thụy Sĩ) như thường thấy ở các giải điền kinh quốc tế.

Ngày mai, 2/10, giải tiếp tục thi đấu với 18 nội dung chung kết./.

Kết quả hai nội dung thi đấu chung kết ngày 1/10

1. Nội dung chạy 60 mét rào nam:
- HCV: Suphan Wongsriphuck (Thái Lan) 8'' 04
- HCB: Trần Nghĩa Nhân (TP.HCM) 8'' 19
- HCĐ: Nguyễn Văn Sỹ (ĐHTDTT Từ Sơn) 8'' 42

2. Nội dung chạy 60 mét rào nữ:
- HCV: Vũ Thị Hằng Ni (TP.HCM) 8'' 52
- HCB: Wallapa Punsoongneun (Thái Lan) 8'' 57
- HCĐ: Bạch Phương Thảo (Nam Định) 8'' 63

Vũ Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục