Giải đua thuyền độc mộc trên dòng sông Đăk Bla

92 vận động viên của 15 địa phương là các xã, phường, ven sông ĐăkBla tham gia giải đua thuyền độc mộc trên dòng sông Đăk Bla.

Ngày 19/2 (tức ngày mồng 6 Tết Canh Dần), Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức giải đua thuyền độc mộc truyền thống chào xuân Canh Dần trên dòng sông Đăk Bla - một môn thể thao độc đáo ở Kon Tum.

Đây cũng là dịp để phát động phong trào giữ gìn môi trường cho dòng sông Đăk Bla.

92 vận động viên của 15 địa phương là các xã, phường, ven sông ĐăkBla tham gia cuộc thi. Các vận động viên được chia thành 46 thuyền để tranh tài với thể thức thi đấu mỗi thuyền có 2 vận động viên tham gia chèo ngược và xuôi dòng sông Đăk Bla với chiều dài chặng đua là 3.000m.

Kết quả thuyền số 08 của đôi vận động viên: A Plưch và A Táo, xã Kroong (thành phố Kon Tum) đoạt giải nhất cá nhân; đoàn vận động viên của huyện Sa Thầy đoạt giải nhất toàn đoàn.

Thuyền độc mộc vốn là nét văn hóa, công cụ lao động gần gũi hằng ngày của đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Ba Na) sinh sông trên lưu vực các con sông chính ở Kon Tum./.

Sỹ Thắng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục