Giải đua xe Cúp truyền hình TP.HCM có nhiều thay đổi

Theo phó tổng giám đốc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, giải đua xe đạp cúp truyền hình TP.HCM năm nay sẽ có nhiều thay đổi.

Ngày 15/4, ban tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chính thức thông tin về cuộc đua lần thứ 26-2014 với chủ đề “Non sông liền một dải.”

Cuộc đua sẽ khởi tranh từ ngày 19/4.

Giải được tổ chức nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014), chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày Quốc tế Lao động và kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2014).

Theo ông Dương Thanh Tùng, phó tổng giám đốc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc đua năm nay sẽ có những nét mới so với các năm trước.

Ban tổ chức sẽ lần đầu tiên đưa vào nội dung thi đấu đồng đội tính giờ tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), hứa hẹn sẽ có những cuộc tranh tài hấp dẫn. Do đó, các đội sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho nội dung này và giúp đội tuyển quốc gia lựa chọn các gương mặt xuất sắc để tranh tài ở các giải quốc tế.

Bên cạnh đó, các tay đua cũng sẽ lần đầu phải thực hiện vòng đua quanh Đại lộ Phạm Văn Đồng, một công trình quan trọng mới được đưa vào sử dụng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc đua xe đạp lần thứ 26 sẽ có 12 đội đua mạnh nhất cả nước tranh tài như ADC Truyền hình Vĩnh Long, Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh, Dược Domesco Đồng Tháp, Bảo vệ thực vật An Giang, Quân Khu 7...

Theo nhận định của các chuyên gia, ADC Truyền hình Vĩnh Long được đánh giá khá cao tại giải, dù trong đội hình thiếu vắng tay đua chủ lực Trịnh Minh Tâm (đang tham gia khóa tập huấn đặc biệt của Liên đoàn xe đạp thế giới).

Các tay đua sẽ tranh tài 11 chặng, đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng và kết thúc vào trưa ngày 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng lộ trình của cuộc đua dài 1.173 km.

Năm nay, tay đua đoạt áo vàng chung cuộc sẽ nhận được 60 triệu đồng, hạng nhì cá nhân được 30 triệu đồng, hạng 3 nhận 20 triệu đồng; áo đỏ và áo xanh chung cuộc nhận 20 triệu đồng; vô địch đồng đội nhận cúp và 50 triệu đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục