Giải đua xe đạp ĐBSCL quy tụ 105 tay đua mạnh

Các tay đua trong đội tuyển quốc gia đều được trả về thi đấu cho các đội, nên giải đua xe đạp ĐBSCL có tính cạnh tranh khá cao.
Ngày 12/8, Giải đua xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long – tranh cúp Bảo vệ thực vật An Giang lần thứ 22, đã khai mạc với chặng đua từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bến Tre, dài 70 km.

Giải năm nay quy tụ 105 tay đua đến từ các đội mạnh trong nước như Quân Đội, Quân Khu 7, Eximbank, Bảo vệ thực vật Sài Gòn, Vinamit, Truyền hình Bình Dương, trẻ Bình Dương, Bến Tre, Dược Domesco Đồng Tháp, ADC Truyền hình Vĩnh Long… Đặc biệt, giải có sự tham dự của đội đua nghiệp dư Tamouth đến từ Mỹ.

Dù đang chuẩn bị cho SEA Games 27, nhưng các cua-rơ trong đội tuyển quốc gia đều được trả về thi đấu cho các đội, nên giải có tính cạnh tranh khá cao.

Các tay đua sẽ tranh tài ở 9 chặng đua với quãng đường đua dài hơn 900km, đi qua các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đích đến là thành phố Long Xuyên, An Giang ngày 20/8.

Năm nay, giải bắt đầu xuất phát chặng đầu tiên tại Xí nghiệp Liên hợp Ba Son – thành phố Hồ Chí Minh, nơi cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con của vùng đất An Giang, từng làm việc và hoạt động cách mạng.

Trong chặng đầu tiên, tay đua Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) đã xuất sắc về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 30 phút 07 giây, qua đó tạm giữ áo vàng sau chặng đầu tiên. Xếp tiếp theo là cua-rơ người Mỹ Ivan Dominguez của đội Tamouth, trong khi Trương Văn Quyền (Quân khu 7) ở vị trí thứ 3.

Ngày 13/8, đoàn đua bước vào chặng hai, từ Trà Vinh đi Đồng Tháp với chiều dài 110 km./.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục