Giải đua xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh chào năm mới 2015

Tham dự giải có hơn 300 vận động viên đến từ 27 câu lạc bộ xe đạp của Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Cà Mau…
Giải đua xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh chào năm mới 2015 ảnh 1Các tay đua tranh tài trên đường đua. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Ngày 2/1, Sở Văn hóa-Thể thao - cơ quan thường trực Ban tổ chức Các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Giải đua xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng chào năm mới 2015, dành cho các tay đua xe đạp phong trào tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận.

Tham dự giải có hơn 300 vận động viên đến từ 27 câu lạc bộ xe đạp của Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Cà Mau…

Các tay đua tranh tài trên cung đường vòng quanh đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh), đoạn từ ngã tư Mai Chí Minh-Đồng Văn Cống đến Trạm thu phí hầm vượt sông Sài Gòn (hay còn gọi là hầm Thủ Thiêm), với mỗi vòng đua có cự ly 8km. Các vận động viên được chia thành hai đợt đua gồm: nam lão tướng và nữ phong trào với cự ly 32km nam phong trào (từ 16 đến 55 tuổi) có cự ly 64km.

Dù chỉ là giải phong trào, nhưng chất lượng cuộc đua được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn. Đặc biệt ở nội dung nam phong trào, với sự góp mặt của nhiều cựu tuyển thủ quốc gia như Mai Công Hiếu, Nguyễn Nam Cực, Trương Quốc Thắng… cùng với các tay đua trẻ đầy tiềm năng đã khiến đoàn đua luôn duy trì tốc độ khá cao. Điều này giúp cuộc đua thu hút sự quan tâm của đông đảo những người yêu xe đạp cũng như người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh đứng dọc hai bên đường Mai Chí Thọ để cổ vũ cho các tay đua.

Kết quả, tay đua trẻ của Đạm Cà Mau là Nguyễn Thanh Vũ (22 tuổi) đã xuất sắc vượt qua các đàn anh để về đích đầu tiên ở nội dung nam phong trào. Về nhất nội dung nam lão tướng là tay đua Vĩnh Tốt (đội Sài Gòn Velo quận 1), trong khi Trần Ngọc Nhân (16 tuổi, câu lạc bộ Đồng Tâm) cán đích đầu tiên nội dung dành cho nữ phong trào.

Theo Sở Văn hóa-Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc tổ chức thi đấu các giải đua xe đạp chuyên nghiệp, thành phố còn hướng đến đẩy mạnh phát triển môn này ở hệ phong trào để khuyến khích người dân tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe đồng thời phát hiện các tay đua trẻ tiềm năng bổ sung cho làng xe đạp Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục