Giải lướt ván buồm quốc tế Việt Nam Fun Cup 2014

Giải lướt ván buồm quốc tế Việt Nam Fun Cup lần thứ XV năm 2014 đã kết thúc sau hai ngày tranh tài sôi nổi.
Giải lướt ván buồm quốc tế Việt Nam Fun Cup 2014 ảnh 1(Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Chiều 15/2 tại bãi biển Câu lạc bộ Jibe’s Beach, Mũi Né - thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Giải lướt ván buồm quốc tế Việt Nam Fun Cup lần thứ XV năm 2014 đã kết thúc sau hai ngày tranh tài sôi nổi.

Giải lướt ván buồm quốc tế Việt Nam Fun Cup do Câu lạc bộ Jibe’s phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hàng năm, nhằm tạo ra sân chơi cho du khách, vận động viên trong và ngoài nước khi đến với thành phố biển Phan Thiết.

Năm nay giải thu hút sự tham gia của 36 vận động viên (6 vận động viên nữ) đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như Pháp, Nga, Anh...

Thể thức thi đấu của giải đều được áp dụng theo luật thi đấu quốc tế dành cho bộ môn Winsurfing (lướt ván buồm).

Tất cả các vận động thi đấu theo hình thức chia nhóm, đua theo hình chữ Z cự ly từ 2.400m đến 3.200m.

Kết thúc giải, ở nội dung nam, vận động viên Albert Pyoan Thonne (Catalan) đã xuất sắc vượt qua nhiều vận động viên nổi tiếng để đoạt giải nhất; vận động viên Balazs (Hungary) đoạt giải nhì và vận động viên Alexey (Nga) đoạt giải ba.

Ở nội dung nữ, giải vô địch thuộc về vận động viên người Australia, Lucy; giải nhì thuộc về Marja (Nga) và Daryna (Ukraina) về thứ ba.

Giải lướt ván buồm quốc tế Việt Nam Fun Cup 2014 là sự kiện giúp môn lướt ván buồm tại Việt Nam phát triển nhanh và chuyên nghiệp với đẳng cấp quốc tế; góp phần tạo một bước đệm để Bình Thuận chuẩn bị cho đại hội Thể thao bãi biển châu Á năm 2016.

Đồng thời đây còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Bình Thuận với thế mạnh du lịch kết hợp thể thao trên biển đến với thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục